NATO nói Nga tổn thất từ 7.000 đến 15.000 quân ở Ukraine

(CLO) Hôm thứ Tư (23/3), NATO ước tính rằng có khoảng từ 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng sau 4 tuần giao tranh ở Ukraine.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO cho biết ước tính trên của liên minh quân sự này dựa trên thông tin từ Ukraine, những gì Nga đã công bố và thông tin tình báo. Quan chức này nói với điều kiện giấu tên theo các quy tắc cơ bản do NATO đặt ra. Để so sánh, Nga đã mất khoảng 15.000 quân trong 10 năm ở Afghanistan.

nato noi nga ton that tu 7000 den 15000 quan o ukraine hinh 1

Một chiếc xe tăng của Nga bị tấn công ở thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: AFP

Ukraine cũng tiết lộ rất ít thông tin về thiệt hại quân sự của mình và phương Tây không đưa ra ước tính, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết gần 2 tuần trước rằng khoảng 1.300 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng.

Quan chức NATO ước tính tổng cộng từ 30.000 đến 40.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Trong thông báo gần nhất vào ngày 2/3, Nga cho biết gần 500 binh sĩ đã thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương. Ukraine còn tuyên bố đã tiêu diệt 6 tướng Nga. Tuy nhiên, Nga chỉ thừa nhận một vị tướng đã thiệt mạng.

Các số liệu từ NATO nói trên đại diện cho ước tính công khai đầu tiên của liên minh này về thương vong của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, Mỹ phần lớn từ chối cung cấp ước tính về thương vong của Nga hoặc Ukraine, nói rằng thông tin hiện có là đáng nghi vấn.

Trong một động thái khác, các nhà lãnh đạo NATO đang chuẩn bị đóng thêm lực lượng ở Đông Âu vì đề phòng việc Nga có thể tấn công bất kỳ thành viên nào của mình, cũng như là để gửi thiết bị đến Ukraine để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công hóa học hoặc sinh học. Liên minh châu Âu (EU) cũng vừa ký thêm khoản viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro cho Ukraine.

Phát biểu tại một số hội nghị ở Brussels tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 4 nhóm tác chiến mới của họ, có số lượng từ 1.000-1.500 quân, đang được thành lập ở Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria. NATO cũng nói rằng họ hiện có khoảng 40.000 quân từ một số quốc gia dưới quyền chỉ huy của mình, cao hơn gần gấp 10 lần so với cách đây vài tháng.

“Cùng với các lực lượng hiện có của chúng tôi ở các nước Baltic và Ba Lan, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ có 8 nhóm chiến đấu đa quốc gia dọc theo sườn phía đông, từ Baltic đến Biển Đen”, ông Stoltenberg nói. Liên minh này cũng có 140 tàu chiến trên biển và 130 máy bay đang trong tình trạng báo động cao.

Bùi Huy (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: