Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng của ông Zelenskyy, cũng cho biết ông mong đợi một cuộc đối thoại "rất sớm" giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Singapore: Thắt chặt chính sách tài khoá, tiền tệ nếu xung đột Nga – Ukraine leo thang
Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi hòa bình ở Ukraine
Bên trong bãi phế liệu tái chế vũ khí Nga của lực lượng Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình của Nga tặng huy chương cho người tị nạn Ukraine
Trung Quốc, nền kinh tế số 2 thế giới, từ lâu đã thiết lập quan hệ năng lượng, thương mại và an ninh chặt chẽ hơn với Nga nhưng cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine. Nước này đã chống lại áp lực từ các nước phương Tây về việc lên án Nga.
"Cho đến nay, chúng tôi đã thấy lập trường trung lập của Trung Quốc. Và, như tôi đã nói trước đây, chúng tôi tin rằng Trung Quốc nên đóng một vai trò đáng chú ý hơn trong việc giúp chấm dứt cuộc xung đột này và xây dựng một hệ thống an ninh toàn cầu mới ", ông Yermak nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.
"Chúng tôi cũng mong đợi Trung Quốc sẽ đóng góp một cách có ý nghĩa vào hệ thống an ninh mới cho Ukraine và chúng tôi cũng mong đợi Trung Quốc là một trong những nước bảo đảm trong khuôn khổ hệ thống an ninh này. Chúng tôi đối xử với Trung Quốc với sự tôn trọng tối đa và chúng tôi kỳ vọng nước này sẽ đóng một vai trò tích cực", ông cho hay.
Trước cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã nói rằng họ muốn có sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc, và nhận định rằng kiến trúc an ninh toàn cầu hiện tại đã "gần như bị phá vỡ". Trung Quốc và Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cùng với Mỹ, Anh và Pháp.
Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mong muốn gia nhập NATO và Liên minh châu Âu, nhưng Nga kiên quyết phản đối các kế hoạch đó. Trung Quốc cũng đã chỉ trích sự mở rộng về phía đông của NATO. Tuần trước, Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc trong việc giúp Nga tại Ukraine.
Bắc Kinh cho biết họ muốn có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của cả Nga và Ukraine, đồng thời công nhận những lo ngại về an ninh "chính đáng" của Moscow.
Nga cho biết "hoạt động quân sự đặc biệt" là nhằm giải giáp Ukraine và loại bỏ nước này khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm đe dọa an ninh của chính nước này.
Trung Kiên (theo CNA)