NATO ra mắt chiến lược 2030: Không làm ăn bình thường với Nga, can dự với Trung Quốc

(CLO) Các thành viên của NATO đã áp dụng một khái niệm chiến lược 2030 mới do Tổng thư ký Jens Stoltenberg đề xuất. Thông cáo chung của 30 quốc gia nói rằng họ nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác khi NATO đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.
NATO1

Bài liên quan

Tổng thống Biden ra yêu cầu cụ thể để Ukraine gia nhập NATO

Thượng đỉnh NATO: Biden nói bảo vệ châu Âu là một nghĩa vụ thiêng liêng

NATO xem lại chiến lược để đối phó với Nga và Trung Quốc

NATO tuyên chiến với mối đe dọa khí hậu khi không còn ‘yếu tố Trump’

Đại diện của tất cả 30 thành viên của khối đã tập trung tại Brussels vào ngày 14 tháng 6 để thảo luận về những thách thức hiện tại mà liên minh đang đối mặt và cách họ sẽ giải quyết chúng trong những năm tới.

"Chúng tôi sẽ củng cố NATO như là khuôn khổ tổ chức cho phòng thủ tập thể của khu vực Euro-Đại Tây Dương, chống lại mọi mối đe dọa, từ mọi hướng", tuyên bố cho biết.

Các thành viên của liên minh đã tuyên bố rằng họ đang phải đối mặt với "sự cạnh tranh có hệ thống từ các quyền lực quyết đoán và độc đoán" cũng như những thách thức an ninh ngày càng tăng. NATO nêu tên Nga và Trung Quốc trong số những nguyên nhân chính khiến họ lo ngại, đồng thời nói thêm rằng chủ nghĩa khủng bố, các mối đe dọa đối với trật tự quốc tế "dựa trên luật lệ", di cư và an ninh mạng cũng nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của họ.

Tuyên bố chung cho biết: “Chúng ta ngày càng phải đối mặt với các mối đe dọa không đối xứng trên không gian mạng, hỗn hợp và các mối đe dọa phi đối xứng khác, bao gồm các chiến dịch sai lệch thông tin và việc sử dụng độc hại các công nghệ mới nổi và gây rối loạn ngày càng phức tạp hơn”.

Không trở lại 'kinh doanh như bình thường' với Nga

Một phần trong chiến lược mới của NATO rõ ràng sẽ là tiếp tục đối đầu với Nga dựa trên lý do Moscow bị cáo buộc có hành vi không phù hợp với luật pháp quốc tế. Các quốc gia thành viên nhất trí không quay lại quan hệ trước năm 2014 với Điện Kremlin, trừ khi nước này thay đổi hành vi.

Thông cáo cho biết: "Cho đến khi Nga thể hiện sự tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế của mình, thì sẽ không thể trở lại kinh doanh như bình thường”.

Các thành viên của khối cũng bác bỏ đề xuất của Moscow về việc hai bên không triển khai các tên lửa bị cấm trước đây theo Hiệp ước INF đã bị Mỹ từ bỏ vào năm 2019. Tuyên bố chung cho rằng đề xuất này không phù hợp với các hành động của Moscow.

Các nước NATO tiếp tục tuyên bố sẽ đáp trả kho vũ khí tên lửa ngày càng tăng của Nga theo cách "cân bằng và có tính toán", đồng thời nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên đất liền ở châu Âu.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong hội nghị thượng đỉnh NATO, tại trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ, ngày 14 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Stephanie Lecocq

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong hội nghị thượng đỉnh NATO, tại trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ, ngày 14 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Stephanie Lecocq

Trung Quốc là thách thức an ninh toàn cầu

Các thành viên của liên minh cũng thu hút sự chú ý đặc biệt đến Trung Quốc, cho rằng các mục tiêu và hành vi của nước này là "những thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ". Họ cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào "các chính sách cưỡng chế", ngấm ngầm nâng cấp lực lượng vũ trang và sử dụng thông tin sai lệch để đạt được mục tiêu.

Các quốc gia NATO kêu gọi quốc gia châu Á "hành động có trách nhiệm" trong hệ thống quốc tế và tôn trọng các cam kết của mình. Đồng thời, thông cáo chung không cho rằng Trung Quốc là đối thủ của NATO.

"Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và các chính sách quốc tế có thể đưa ra những thách thức mà chúng ta cần cùng nhau giải quyết với tư cách là một Liên minh. Chúng tôi sẽ thu hút sự tham gia của Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của Liên minh", tuyên bố cho biết.

Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố chung, khẳng định đó là sự "cố tình vu khống" Trung Quốc và tự ý can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Trung Quốc cho rằng đó là sản phẩm của "ý đồ thâm độc" của một số quốc gia, trong đó có Mỹ.

NATO ủng hộ JCPOA, nhưng chặn đứng các hoạt động tên lửa của Iran

Thông cáo chung của các thành viên NATO cũng tán thành các nỗ lực nhằm khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA, còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran), ca ngợi "lợi ích không phổ biến vũ khí hạt nhân" của nó. Họ cũng ca ngợi những nỗ lực đã được thực hiện cho đến nay của các bên ký kết thỏa thuận và Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận.

Đồng thời, các thành viên của khối lên án việc Tehran bị cáo buộc tham gia vào việc trang bị vũ khí cho các nhóm chiến binh ở Trung Đông, bao gồm cả việc cung cấp công nghệ tên lửa. Họ kêu gọi riêng Iran ngừng mọi hoạt động tên lửa đi ngược lại Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sau đó đặc biệt kêu gọi Tehran kiềm chế phát triển và thử nghiệm các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, từ ngữ trong nghị quyết về vấn đề này không có tính ràng buộc pháp lý và Iran đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào trong các cuộc thảo luận về việc hạn chế chương trình tên lửa của mình. Nước Cộng hòa Hồi giáo khẳng định rằng họ có quyền chủ quyền trong việc phát triển vũ khí để bảo vệ đất nước.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: