Tổng thống Biden ra yêu cầu cụ thể để Ukraine gia nhập NATO

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (14/6) tuyên bố rằng Ukraine phải làm sạch tham nhũng và đáp ứng các tiêu chí khác trước khi nước này có thể gia nhập NATO.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine cần phải làm sạch tham nhũng và các yếu tố khác trước khi gia nhập NATO - Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine cần phải làm sạch tham nhũng và các yếu tố khác trước khi gia nhập NATO - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Thượng đỉnh NATO: Biden nói bảo vệ châu Âu là một nghĩa vụ thiêng liêng

Tổng thống Biden bắt đầu chuyến thăm châu Âu với lời cảnh báo cho Nga

"Thực tế là họ vẫn cần phải làm sạch tham nhũng, cần đáp ứng các tiêu chí khác để được đưa vào kế hoạch hành động", Tổng thống Biden nói trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels.

"Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đặt Ukraine vào tình thế có thể chống lại sự xâm lược của Nga ... để duy trì an ninh vật chất của họ", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Biden cũng lưu ý rằng sự hiện diện của Nga ở "các vùng của Ukraine" không ngăn cản Kiev gia nhập NATO.

Tại cuộc họp của 30 nước đồng minh NATO ngày hôm qua (14/6), các nhà lãnh đạo tái khẳng định Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh NATO- đề xuất đã được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã viết trên Twitter để "khen ngợi sự hiểu biết của các đối tác NATO về tất cả những rủi ro và thách thức mà chúng tôi phải đối mặt", thông báo rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên của liên minh quân sự.

"Các nhà lãnh đạo NATO xác nhận rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh và là một phần không thể thiếu của quá trình thành viên", ông Zelenskyy đã tweet. "Ukraine xứng đáng được đánh giá cao vai trò của mình trong việc đảm bảo an ninh Euro-Đại Tây Dương".

Dòng tweet của ông dường như hoan nghênh một tuyên bố được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Brussels trước đó trong ngày, trong đó các nhà lãnh đạo NATO khẳng định quyết định từ Hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008 liên quan đến việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc gia nhập của đất nước.

"Chúng tôi nhắc lại quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh với Kế hoạch hành động dành cho thành viên (MAP) như một phần không thể thiếu của quá trình; chúng tôi tái khẳng định tất cả các yếu tố của quyết định đó, cũng như các quyết định tiếp theo, bao gồm cả việc mỗi đối tác sẽ được đánh giá dựa trên giá trị của riêng mình", thông cáo cho biết.

Kiev tuyên bố mong muốn gia nhập NATO sau cuộc đảo chính năm 2014, với việc Quốc hội Ukraine loại bỏ tình trạng không liên kết của nước này vào thời điểm đó.

Sau cuộc họp NATO ngày 14/6 tại Brussels, các quan chức Ukraine đã bày tỏ hy vọng rằng liên minh sẽ cho phép Ukraine gia nhập "càng sớm càng tốt", đặc biệt với việc Tổng thống Zelenskyy được cho là đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời rõ ràng về vấn đề này, "có" hoặc "không".

Trong ngày 14/6, đại diện của tất cả 30 đồng minh NATO tập trung tại thủ đô Brussels của Bỉ đã thảo luận về những thách thức kinh tế, an ninh và chiến lược mà liên minh phải đối mặt. Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc với việc các đồng minh đưa ra kế hoạch NATO 2030 - "một chương trình nghị sự xuyên Đại Tây Dương cho tương lai", sẽ được phát triển thêm tại cuộc họp sắp tới của liên minh vào năm 2022.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: