NATO và Nga 'cam kết đối thoại' trước cuộc đàm phán hôm nay

(CLO) Mỹ, các đồng minh NATO và Nga đều "cam kết đối thoại" trước cuộc họp cấp cao vào hôm nay (thứ Tư, 12/1) để thảo luận về việc Nga xây dựng quân đội dọc biên giới Ukraine, Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết vào hôm thứ Ba.

"Tôi nghĩ ngay bây giờ, mọi người cảm thấy rằng cả đồng minh và người Nga, bao gồm cả Mỹ, tất cả đều cam kết đối thoại vào thời điểm này", bà Smith nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN từ trụ sở NATO ở Brussels.

nato va nga cam ket doi thoai truoc cuoc dam phan hom nay hinh 1

Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith

"Tất cả các đồng minh cam kết tham gia vào một cuộc đối thoại với Nga vào ngày mai. Nhưng đồng thời, tất cả các đồng minh đều đoàn kết gửi thông điệp tới người Nga rằng nếu họ quyết định tấn công Ukraine, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả to lớn từ NATO và cả EU”, bà nói.

Cuộc gặp hôm nay là cuộc gặp thứ hai trong số 3 cuộc đàm phán quan trọng với Nga nhằm xoa dịu mối đe dọa ngày càng tăng của Nga đối với nước láng giềng Ukraine, khi Moscow điều động hàng chục nghìn quân dọc biên giới. Hôm thứ Hai, các đại diện và Nga đã đàm phán tại Geneva trong suốt gần 8 giờ.

Sau cuộc đàm phán hôm thứ Hai, Nga tiếp tục yêu cầu đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập NATO. Bởi vậy bà Smith nói với CNN rằng "thành thật mà nói, tôi không thấy có nhiều khả năng thỏa hiệp" về vấn đề NATO mở rộng.

Smith nói: “Tại thời điểm này, tôi xin nói rất rõ ràng rằng không ai được gợi ý chúng ta nên thay đổi chính sách của NATO về việc mở rộng khối. Cánh cửa vẫn mở. Không ai có quyền đóng sập cánh cửa".

Tuy nhiên, bà nói rằng sẽ có nhiều vấn đề khác trên bàn để thảo luận với Nga, bao gồm một cuộc trò chuyện đang diễn ra về việc đặt "một số giới hạn có đi có lại" đối với các cuộc tập trận quân sự và tên lửa.

Nga đã tập trung tới 100.000 quân tại biên giới Ukraine và Smith nói với CNN hôm thứ Ba rằng Mỹ chưa "thấy bất kỳ dấu hiệu giảm leo thang rõ ràng nào" từ Nga trong các cuộc đàm phán.

"Nga vẫn đang duy trì khoảng 100.000 lực lượng ngay tại biên giới với Ukraine. Chúng tôi tin rằng họ có kế hoạch đưa thêm lực lượng về phía trước", bà nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman từng nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán hôm thứ Hai giữa Mỹ và Nga tại Geneva, Thụy Sĩ là "thẳng thắn". Tuy nhiên, bà Smith cho hay vẫn chưa biết liệu Nga có chuẩn bị để giảm leo thang tình hình ở biên giới Ukraine hay không.

Huy Anh (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: