Mỹ và Anh tiếp tục cứng rắn với Nga về vấn đề Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu vào thứ Năm (6/1) để tiếp tục cảnh báo Moscow về vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Anh cũng vừa đưa ra lời đe dọa tới kế hoạch quân sự của Nga.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hai bộ trưởng đã thảo luận về "giảm thiểu rủi ro gần biên giới Ukraine", trong bối cảnh Mỹ và phương Tây tiếp tục lo ngại rằng Nga có thể tấn công nước láng giềng.

my va anh tiep tuc cung ran voi nga ve van de ukraine hinh 1

Ngoại trưởng Anh Liz Truss

Nga đã tập trung hàng chục nghìn quân ở biên giới Ukraine, và Điện Kremlin đã tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn đảm bảo rằng Kiev sẽ không được mời tham gia liên minh NATO.

Mỹ và các đồng minh NATO đã đe dọa sẽ trừng phạt cứng rắn đối với Nga nếu nước này tấn công Ukraine.

Nga bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, gây ra cuộc chiến chết chóc với lực lượng Ukraine kể từ năm 2014, khiến ít nhất 13.000 người thiệt mạng.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng các cuộc đàm phán với Nga vào thứ Hai sẽ không thành công chừng nào còn "một họng súng nhắm vào đầu Ukraine".

Blinken nói sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Washington rằng nếu các cuộc đàm phán "đạt được tiến triển thực sự, thì điều đó sẽ đòi hỏi phải giảm leo thang".

Trong khi đó, Anh cũng vừa cảnh báo Nga hôm thứ Năm rằng họ đang làm việc với các đối tác phương Tây về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhắm vào lĩnh vực tài chính của Nga nếu nước này tấn công Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận chiến dịch mà Nga đang tiến hành để lật đổ các nước láng giềng dân chủ", Ngoại trưởng Liz Truss nói trước quốc hội. "Họ đã ngụy tạo Ukraine như một mối đe dọa để biện minh cho lập trường hiếu chiến của mình".

Truss nói rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nữa của Nga vào Ukraine sẽ mang lại "hậu quả to lớn, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm gây ra một cái giá nghiêm trọng đối với lợi ích và nền kinh tế của Nga".

Bà Truss cho biết: “Vương quốc Anh đang làm việc với các đối tác của chúng tôi về các lệnh trừng phạt này, bao gồm các biện pháp mạnh mẽ nhắm vào khu vực tài chính và các cá nhân của Nga”.

Truss còn nói thêm: “Châu Âu phải giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Nước Anh vẫn phản đối Nord Stream 2 và tôi đang làm việc với các đồng minh và đối tác để nêu bật những rủi ro chiến lược của dự án này".

Huy Hoàng (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: