Nepal bắt đầu thành lập chính phủ lâm thời

(CLO) Ngày 15/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel đã chủ trì lễ tuyên thệ cho ba bộ trưởng mới của chính phủ lâm thời trong bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực căng thẳng.

Theo đó, Rameshwor Khanal đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính. Kulman Ghising phụ trách Bộ Năng lượng, Tài nguyên Nước, Thủy lợi, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Phát triển Đô thị. Còn Om Prakash Aryal được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ và Luật pháp.

Buổi lễ diễn ra với sự có mặt của Phó Tổng thống Ram Sahay Prasad Yadav, Chủ tịch Quốc hội Narayan Dahal, Chánh án Prakash Man Singh Raut cùng nhiều quan chức cấp cao. Việc bổ sung nhân sự được đánh giá là bước đi nhằm củng cố hoạt động của chính phủ lâm thời do cựu Chánh án Sushila Karki đứng đầu.

untitled(4).png
Các bộ trưởng mới của Nepal tuyên thệ.

Ngay sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Tài chính Khanal tuyên bố sẽ không có ban thư ký riêng và chỉ cần một lái xe để tiện làm việc. Ông cho biết Bộ Tài chính sẽ nhanh chóng xem xét việc phân bổ ngân sách cho tái thiết và bầu cử, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng chi tiêu lãng phí.

Khanal nhấn mạnh các dự án chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ bị hủy bỏ, và công tác dọn dẹp, sắp xếp lại tại trụ sở Bộ Tài chính sẽ bắt đầu ngay để “gửi đi thông điệp Nepal đã vươn lên từ đống tro tàn”.

Về phía quốc tế, chính phủ lâm thời của bà Karki nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi việc bổ nhiệm bà Karki là “một bước tiến vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân Nepal”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác. Mỹ ca ngợi “giải pháp hòa bình cho các sự kiện bi thảm tuần trước”.

Việc thành lập chính phủ lâm thời diễn ra sau các cuộc biểu tình, bạo loạn của Gen Z, với việc tấn công nhiều quan chức cấp cao, đốt phá nhiều tòa nhà nhà nước, công trình và nhà riêng, khiến Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức và chính phủ của ông phải giải tán sau đó. Một cuộc bầu cử sớm có thể sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng tới.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: