Ngành khách sạn Nepal lao đao vì làn sóng biểu tình lan rộng

(CLO) Biểu tình sinh viên khiến ngành khách sạn Nepal thiệt hại hơn 25 tỷ rupee, nhiều cơ sở lớn bị đốt phá, 2.000 lao động mất việc.

Ngành khách sạn của Nepal, vốn là nguồn thu quan trọng trong nền kinh tế dựa chủ yếu vào du lịch, đã chịu thiệt hại tổng cộng hơn 25 tỷ rupee sau khi gần hai chục khách sạn trên khắp đất nước bị phá hoại, cướp bóc hoặc thiêu rụi trong các cuộc biểu tình chống chính phủ do sinh viên dẫn dắt gần đây. Thông tin này được đưa ra từ một báo cáo truyền thông vào ngày thứ Sáu.

770-202509140640151.png
Khách sạn Hilton Kathmandu bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: @illwilleditions/x

Trong số những cơ sở bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến khách sạn Hilton tại Kathmandu, nơi báo cáo thiệt hại vượt quá 8 tỷ rupee. Cổng thông tin My Republica đã dẫn lời tuyên bố từ Hiệp hội Khách sạn Nepal (HAN) để đưa tin về sự việc này.

Nhiều khách sạn hàng đầu trong nước và quốc tế khác tại thung lũng Kathmandu, Pokhara, Butwal, Bhairahawa, Jhapa, Biratnagar, Dhangadhi, Mahottari cùng Dang-Tulsipur cũng phải hứng chịu hậu quả từ các hành vi bạo lực, theo báo cáo.

Hiệp hội HAN cho biết thêm rằng nhiều khách sạn bị ảnh hưởng sẽ không thể hoạt động trở lại nếu không được sửa chữa và xây dựng lại, dẫn đến việc hơn 2.000 lao động mất việc làm.

Hiệp hội bày tỏ lo ngại rằng những thiệt hại này sẽ khiến các khách sạn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nghĩa vụ tài chính với ngân hàng và các tổ chức khác. Họ yêu cầu thành lập một ủy ban tư pháp để điều tra các vụ việc, đưa thủ phạm ra công lý và công bố bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, hiệp hội còn kêu gọi chính phủ triển khai gói cứu trợ kinh tế nhằm hỗ trợ sửa chữa và xây dựng lại, đồng thời nhấn mạnh rằng việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển du lịch cũng như ổn định kinh tế quốc gia.

Du lịch chiếm gần 7% GDP của Nepal và là nguồn thu ngoại tệ lớn. Đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19, quốc gia Himalaya này lại đối mặt với những bất ổn chính trị mới.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: