Nếu được tái sinh, tôi vẫn chọn nghề báo

Nhưng đặc biệt hơn cả đó là câu chuyện của một nhà báo đã từng kinh qua những năm tháng làm báo, làm công tác Hội, hiểu sâu sắc về báo chí Cao Bằng và Hội Nhà báo Cao Bằng. Câu nói của nhà báo Chu Triều Đương - Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Cao Bằng khoá IV đã khiến chúng tôi tràn đầy cảm xúc: Nếu được tái sinh, tôi vẫn chọn nghề báo!

neu duoc tai sinh toi van chon nghe bao hinh 1

Nhà báo Chu Triều Đương - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Cao Bằng phát biểu trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Vòng quay 30 năm được “tái hiện”

39 năm 7 tháng công tác và cũng 39 năm 7 tháng ấy, nhà báo Chu Triều Đương may mắn được liên tục gắn với nghề báo. Ngẫm nghĩ lại 1 đời làm báo, làm công tác Hội có lúc chói loà vinh quang và niềm vui nhưng cũng có những lúc có rất nhiều vất vả, khó khăn, nỗi niềm trăn trở… mà không biết giãi bày sao cho tỏ tường.

Nhà báo Chu Triều Đương kể rằng, từ lúc rời làng quê nghèo vùng cao (Nguyên Bình - Cao Bằng) đi công tác đến lúc nghỉ hưu,  hiện nay 69 tuổi, là tuổi đang trôi dần tới giai đoạn cuối của 1 đời người. Nhưng với ông, nghề báo là một nghề vô cùng cao đẹp, nếu có kiếp luân hồi, được tái sinh một lần nữa thì ông vẫn chọn nghề làm báo.

Trong câu chuyện nghề nghiệp của nhà báo Chu Triều Đương, toàn cảnh báo chí Cao Bằng những năm tháng xưa và nay được “tái hiện” lại. Trước năm 1975, trên địa bàn Cao Bằng chỉ có 1 cơ quan báo chí và 1 tờ báo là Báo Cao Bằng, số người làm báo chuyên nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay; sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đến năm 1977, có thêm 1 loại hình báo mới là Báo nói, tức Đài Phát thanh Cao Bằng (nay là Đài PT-TH Cao Bằng) và đến năm 1979 Thông tấn xã Việt Nam thành lập phân xã tại Cao Bằng.

Những người làm báo chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 1980 nhiều dần và ngày càng có nhiều người được học hành nghiệp vụ làm báo một cách có bài bản. Đội ngũ làm báo trên địa bàn lúc này thực sự đã cần có một tổ chức của những người làm báo, để tập hợp, đoàn kết đội ngũ làm báo và sinh hoạt nghề nghiệp.

Được sự quan tâm của tỉnh, ngày 18/5/1992 Tỉnh uỷ Cao Bằng có nghị quyết về việc thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng và chỉ định Ban thư ký lâm thời và ngày 19/10/1992 UBND tỉnh ra quyết định số 360 UB/QĐ-UB về việc thành lập Hội Nhà báo tỉnh. Từ ngày thành lập đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, với chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Hiện nay, các cơ quan báo chí và đội ngũ làm báo trên địa bàn tỉnh có: Báo Cao Bằng với các ấn phẩm Báo Cao Bằng, Tin ảnh vùng cao, Báo điện tử Cao Bằng; Đài PT-TH Cao Bằng với các chương trình: Thời sự tổng hợp phát thanh và truyền hình hằng ngày bằng 4 thứ tiếng, các chương trình văn nghệ, chuyên mục hằng tuần và Trang tin điện tử tổng hợp; có Tạp chí Non nước Cao Bằng của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh (là tạp chí Văn học - Nghệ thuật nhưng hoạt động theo quy chế quản lý báo chí); có cơ quan thường trú của phân xã TTXVN, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Cao Bằng và phóng viên thường trú của một số báo, tạp chí của các bộ, ngành Trung ương; ngoài các cơ quan báo chí, trên địa bàn còn có hàng chục bản tin và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng mang tính chất thông tin báo chí nhưng hoạt động theo quy chế xuất bản bản tin.

neu duoc tai sinh toi van chon nghe bao hinh 2

Phóng viên Báo Cao Bằng tác nghiệp tại xóm vùng cao.

“Đội ngũ những người làm báo, từ chỗ trước đây với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vào làm báo là do tổ chức phân công, giao nhiệm vụ, trình độ nghiệp vụ chủ yếu là bằng lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm là chính… thì nay đội ngũ người làm báo và cán bộ nhân viên trực tiếp phục vụ trong cơ quan làm báo đã tới con số hơn trăm. Riêng đội ngũ người viết báo: 100% có trình độ đại học, nhiều người có 2 bằng đại học và có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Tất cả những người làm báo trong các cơ quan báo chí đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí” - nhà báo Triều Đương tự hào. 

Công tác Hội chính là hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động báo chí

Trong câu chuyện của nhà báo Chu Triều Đương, hoạt động công Hội cũng được khái quát một cách rõ nét và toàn diện. Ông kể rằng, Hội Nhà báo Cao Bằng là một trong những Hội Nhà báo sớm được bố trí biên chế cho bộ máy làm công tác hội, được bố trí trụ sở và các cơ sở, vật chất cần thiết cho hoạt động của công tác Hội Nhà báo.

Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Cao Bằng nhấn mạnh: “Hoạt động công tác Hội, từ buổi đầu chập chững, không rõ việc nào trước việc nào sau, một buổi sinh hoạt Chi hội Nhà báo là làm những gì… dần dần qua thực tế, những người được giao nhiệm vụ làm công tác hội cũng đã nhận rõ dần được công việc của Hội Nhà báo. Phần đông đều nhận thức rằng, hoạt động của Hội Nhà báo chính là các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí”.

Bởi vậy cho nên trong hành trình 30 năm qua, hằng năm Hội Nhà báo Cao Bằng phối hợp với Trung tâm Nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí cho hội viên, tổ chức xét Giải tác phẩm báo chí chất lược cao, tổ chức cho hội viên tham gia Giải Báo chí Quốc gia

Đặc biệt, trong Nhiệm kỳ II và Nhiệm kỳ III, Hội phối hợp với Học viện Báo chí - Tuyên truyền đã tổ chức được một lớp đại học báo chí tại chức tại tỉnh với trên 80 sinh viên. Ngoài việc chăm lo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, Hội cũng chú ý đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cộng tác viên báo chí trong tỉnh. Hội thường xuyên đảm bảo giảng viên cho các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo chí cho các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

neu duoc tai sinh toi van chon nghe bao hinh 3

Phóng viên Báo Cao Bằng tác nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất bản Đặc san của Hội và triển lãm Hội báo Xuân cũng được quan tâm triển khai. Đặc biệt, Hội đã sớm đề xuất, tham mưu với tỉnh cần bố trí kinh phí ổn định theo kế hoạch cho công việc này.

Năm 2009, Hội đã được giao chỉ tiêu kinh phí cho xuất bản tạp chí của Hội và triển lãm Hội báo Xuân hằng năm ổn định trong kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Hội. Hoạt động xuất bản Đặc san Người làm báo của Hội và triển lãm Hội báo Xuân từ đó đã được tổ chức thực hiện một cách chủ động và ổn định, chất lượng ngày càng được nâng cao…

Giải Báo chí Cao Bằng đã được Thường trực Hội khoá IV xúc tiến xây dựng và đã hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ (đã có nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Giải Báo chí của tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Giải Báo chí Cao Bằng) nhưng vì nhiều lý do, Thường trực Hội khoá V đã không hoàn thiện tiếp được qui chế giải để triển khai thực hiện.

Và trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, Giải Báo chí Cao Bằng đã được triển khai và đã được phát động lần thứ Nhất - năm 2023. Ngoài ra, bên cạnh việc tổ chức các Chi hội Nhà báo theo hệ thống cơ quan báo chí, Hội đã thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ, Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi để tạo các điều kiện sinh hoạt cho phù hợp hơn với lứa tuổi, giới tính và đúng qui định của Điều lệ Hội.

Là một người suốt đời làm báo và có thời gian dài tham gia công tác Hội Nhà báo, nhà báo Chu Triều Đương cho rằng, công tác Hội Nhà báo có nhiều việc nhưng cần tập trung làm tốt 3 việc sau đây để nâng cao vai trò Hội Nhà báo và để công tác Hội Nhà báo thiết thực góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động báo chí. Đó là tổ chức tốt các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí cho người làm báo. Thứ hai là tổ chức tốt Giải Báo chí hằng năm. Thứ ba là tổ chức học tập, cập nhật quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho người làm báo.

“Hoạt động của công tác Hội Nhà báo mang dấu ấn của BCH hội của mỗi nhiệm kỳ, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch và Phó Chủ tịch chuyên trách. Mỗi nhiệm kỳ, BCH Hội đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã lập nhiều thành tích và cũng còn một số việc chưa làm được hoặc làm rồi nhưng hiệu quả chưa cao... Song tập thể BCH các khoá, các thành viên BCH, ban lãnh đạo các Chi hội Nhà báo, Ban Chủ nhiệm các CLB Nhà báo… đều đã để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với công tác Hội Nhà báo trong suốt 30 năm qua” – nhà báo Chu Triều Đương chia sẻ.

Sông Mây

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: