New Zealand bỏ chiến lược “zero-Covid” để đánh cược với đại dịch

(CLO) Sau một thời gian dài theo đuổi chiến dịch “zero-Covid”, New Zeland đã dỡ bỏ các biện pháp cách ly và phong tỏa nghiêm ngặt. Họ đang hướng tới mô hình chống dịch dựa vào vắc xin. Song các chuyên gia cho rằng đây là một “canh bạc” của nước này.

Hôm thứ Hai (20/9), Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand đã thông báo rằng nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt. Các quán cà phê, nhà hàng và những dịch vụ khác đã được phép mở cửa trở lại, cũng như một số doanh nghiệp. Ngay cả đám cưới hoặc đám tang cũng có thể được cho phép tổ chức.

new zealand bo chien luoc zero covid de danh cuoc voi dai dich hinh 1

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern quyết định dỡ bỏ tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt theo chiến lược zero-Covid - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, giáo sư sức khỏe cộng đồng Michael Baker nói: “Đó là một canh bạc. Nó làm tăng nguy cơ chúng ta không kiềm chế được sự bùng phát, thật khó có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Chỉ hy vọng vào may mắn”.

Việc dỡ bỏ phong tỏa ước tính sẽ giúp có thêm 300.000 người New Zealand được quay lại các nơi làm việc.

Dù New Zealand đã giảm đáng kể các ca nhiễm Covid-19 so với mức đỉnh điểm của đợt bùng phát là 83 người/ngày vào tháng 8, nhưng dịch bệnh vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn ở quốc gia thuộc Châu Đại Dương này. Trong tuần qua, số ca nhiễm mới trung bình của họ vẫn là 17 ca mỗi ngày.

Ông Baker nói: “Việc nới lỏng các hạn chế trong khi vẫn còn nhiều ca nhiễm trong cộng đồng là rủi ro lớn nhất mà chính phủ Ardern đã thực hiện trong cách tiếp cận đại dịch của mình”.

Dẫu vậy, tiến sĩ Ashley Bloomfield, Bộ trưởng Y tế New Zealand cũng trấn an rằng: “Chúng ta không thể dập tắt hoàn toàn được dịch Covid-19, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra bất kỳ trường hợp lây nhiễm nào. Về cơ bản là tiếp tục theo dõi, kiểm tra, cách ly mọi người để ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng. Đó là mục tiêu của chính phủ”.

Ông cho biết các quan chức y tế nước này đang đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90% dân số. “Đó là giải pháp mới của chúng ta, nhờ đó chúng ta sẽ có thể quay trở lại các quyền tự do mà chúng ta từng có,” Bloomfield nói.

Tuy nhiên, để đạt được 90% dân số tiêm chủng, New Zealand vẫn cần thêm vài tháng nữa. Hiện nước này mới có 61% dân số được tiêm một mũi, trong đó chỉ 32% được tiêm đầy đủ. Trong khoảng thời gian đó, đại dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại ở quốc gia này.

Dựa vào may mắn là một đề xuất rủi ro khi đối phó với Covid-19, đặc biệt biến thể Delta - loại virus có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với những loại mà New Zealand từng loại bỏ được trong quá khứ.

New Zealand từng rất kiên định với chiến lược “không-Covid”. Chiến lược này đã giúp họ kiểm soát dịch bệnh rất hiệu quả, phải chịu rất ít trường hợp tử vong hoặc bệnh nghiêm trọng do loại virus này gây ra.

Hoàng Huy (Theo Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: