New Zealand đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết trong một tuyên bố rằng nước này đã đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, do Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới cho đặc khu hành chính này.
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters tuyên bố nước này quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters tuyên bố nước này quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong - Ảnh: Reuters

“Việc thông qua luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc đã làm xói mòn các nguyên tắc luật pháp, phá hoại khuôn khổ 'một quốc gia, hai hệ thống', củng cố vị thế độc tôn của Hong Kong, và đi ngược lại các cam kết của Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế”, ông Peters nói.

Ông Peters nhấn mạnh rằng, “New Zealand không tin tưởng rằng hệ thống tư pháp của Hong Kong hoàn toàn độc lập với Trung Quốc".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand lưu ý rằng trong trường hợp Bắc Kinh “trong tương lai cho thấy tuân thủ ‘khuôn khổ một quốc gia, hai hệ thống’, quyết định có thể được đưa ra xem xét lại”.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand cũng cho biết nước này đang xây dựng về những thay đổi khác trong quan hệ giữa New Zealand và Hong Kong.

“Trước tiên, chúng tôi đang thay đổi cách đối xử với việc xuất khẩu hàng hóa nhạy cảm sang Hong Kong. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đối xử với hàng hóa xuất khẩu hàng hóa, công nghệ quân sự và sử dụng kép sang Hong Kong giống như cách chúng tôi đối xử với hàng xuất khẩu đó sang Trung Quốc”, Peters nói.

“Thứ hai, chúng tôi đã cập nhật lời khuyên du lịch để cảnh báo người dân New Zealand về những rủi ro do Luật An ninh Quốc gia đưa ra".

Peters cho biết, việc xem xét "thiết lập hợp tác của chúng tôi" với Hong Kong sẽ được tiếp tục, vì New Zealand sẽ "tiếp tục theo dõi tình hình ở Hong Kong khi luật mới được áp dụng".

Động thái của New Zealand đã đi theo con đường của Vương quốc Anh và Australia khi đình chỉ các hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, trong bối cảnh Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhấn mạnh rằng mục tiêu duy nhất của luật pháp là bảo vệ an ninh quốc gia, và bác bỏ những lo ngại của các nhà hoạt động địa phương cũng như các quan chức nước ngoài rằng nó sẽ phá hoại quyền tự do dân sự của khu hành chính này.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: