Nga bắt giữ nhà đối lập Alexei Navalny

(CLO) Cảnh sát Nga đã bắt giữ nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny hôm Chủ nhật (17/1), sau khi ông này rời Đức về nước lần đầu tiên kể từ khi bị nghi đầu độc vào mùa hè năm ngoái.
Nhà đối lập Navalny bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Nga - Ảnh: Reuters

Nhà đối lập Navalny bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Nga - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

EU áp lệnh trừng phạt với những người Nga liên quan vụ đầu độc Navalny

EU sẽ trừng phạt Nga vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny

Thủ tướng Đức nói nhà đối lập Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok

Theo các nhà chức trách, Alexei Navalny phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù 3 năm rưỡi vì bị cáo buộc bỏ qua các điều khoản của án tù treo vì tội tham ô trong một vụ án năm 2014.

Trước đó, Navalny bị ốm nặng trong chuyến bay từ Siberia đến Moskva vào tháng 8/2020 và phải nhập viện tại thành phố Omsk của Nga trước khi được đưa đến Berlin của Đức để điều trị. Người đàn ông 44 tuổi này đã ở lại Đức từ thời điểm đó cho đến khi về nước ngày hôm qua (17/1).

Tại Đức, các cuộc xét nghiệm được báo cáo là Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô. Tuy nhiên, Nga nhiều lần từ chối điều này.

Tuần trước, Navalny đã hồi phục hoàn toàn và muốn trở về nhà. Cơ quan quản lý nhà tù ở Moscow (FSIN) cho biết họ sẽ làm mọi cách để bắt nhà đối lập một khi anh ta trở về, nhưng chính trị gia đối lập 44 tuổi nói với các nhà báo rằng không sợ và không tin rằng mình sẽ bị bắt.

Trong quá trình kiểm soát hộ chiếu tại sân bay Sheremetyevo của Moscow, trước khi nhập cảnh vào Nga, Navalny đã bị 4 cảnh sát dẫn đi.

Cơ quan quản lý nhà tù ở Moscow cho biết trong một tuyên bố sau đó, Navalny đã bị giam giữ do những vi phạm bị cáo buộc đối với bản án tù treo và sẽ bị giam giữ cho đến khi phiên tòa vào cuối tháng này sẽ quyết định xem có chuyển đổi án treo của anh ta thành 3 năm rưỡi án tù giam hay không.

Ngoài ra, Navalny cũng phải đối mặt với rắc rối tiềm tàng trong ba vụ án hình sự khác, theo các nguồn tin cho biết.

Sau vụ bắt giữ nhà đối lập Navalny, cố vấn an ninh quốc gia sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan, kêu gọi trên Twitter: “Ông Navalny nên được trả tự do ngay lập tức, và những kẻ gây ra vụ tấn công dữ dội vào cuộc sống của anh ấy phải chịu trách nhiệm”.

Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, yêu cầu Navalny trả tự do ngay lập tức. Thành viên Liên minh châu Âu Lithuania hôm Chủ nhật (17/1) cho biết họ sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Ngoại trưởng Séc Tomas Petricek cho biết ông muốn EU thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra.

Tuy nhiên, Tatiana Stanovaya, người đứng đầu công ty phân tích chính trị R.Politik, cho biết vụ bắt giữ Navalny cho thấy thái độ cứng rắn của Điện Kremlin.

“Anh ta (Navalny) đã từ một kẻ quá khích nhỏ nhen trở thành kẻ thù mà họ cần phải làm cho bẽ mặt, đè bẹp và trừng phạt”, Stanovaya viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: