Nga cảnh báo 'hậu quả' nếu Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ

(CLO) Ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ có thể phải đối mặt với "hậu quả chết người" nếu phớt lờ cảnh báo của Moscow về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

"Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ vì những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì, họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của việc từ chối lời cảnh báo", hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời ông Ryabkov nói.

Ông Ryabkov đang đề cập đến những cảnh báo tuần trước của Tổng thống Vladimir Putin, người cho rằng các nước NATO đang đùa với lửa và có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột toàn cầu sâu sắc hơn nếu họ để Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga. Đây là một trong hàng loạt cảnh báo từ Moscow về nguy cơ leo thang nghiêm trọng. 

"Tôi kêu gọi những nhân vật ở Mỹ... dành một chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì ông Putin đã nói", Thứ trưởng Ryabkov cho biết, nói thêm rằng ông Putin đã đưa ra "một cảnh báo rất quan trọng và nó phải được thực hiện hết sức nghiêm túc".

nga canh bao hau qua neu ukraine tan cong bang vu khi my hinh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định phê duyệt cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga - những mục tiêu đang tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkiv.

Ông Putin cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào sâu bên trong Nga đều có sự tham gia trực tiếp của phương Tây, do những cuộc tấn công như vậy sẽ cần đến vệ tinh, tình báo và sự trợ giúp quân sự của Ukraine. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước cho biết NATO có quyền giúp Ukraine duy trì quyền tự vệ của mình và điều này không khiến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cuối tuần qua cho biết Kiev rất biết ơn Mỹ vì đã cho phép nước này sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS ở khu vực Kharkiv, song điều này vẫn chưa đủ. Từ lâu, Ukraine đã cho rằng những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp đang khiến nước này giảm khả năng tự vệ. 

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Ryabkov nói rằng Nga sẽ cản trở những nỗ lực của Kiev nhằm tấn công các hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga, và Moscow có thể phản ứng một cách bất cân xứng trước những động thái như vậy.

Ngọc Ánh (theo RIA, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: