Tổng thống Biden cho phép Ukraine tấn công hạn chế vào Nga bằng vũ khí Mỹ?

(CLO) Quan chức Mỹ cho biết rằng Tổng thống Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ.

"Tổng thống gần đây đã chỉ đạo đảm bảo để Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phản công ở Kharkiv, giúp Ukraine đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ", một quan chức Mỹ cho biết hôm 30/5, nhấn mạnh rằng việc tấn công chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh Kharkiv.

Theo quan chức này, Ukraine đã yêu cầu Mỹ thay đổi chính sách hỗ trợ trong vài tuần qua khi lực lượng Nga đạt những bước tiến đáng kể. Các lực lượng, kho đạn dược và trung tâm hậu cần của Nga giờ đây có thể bị tấn công bằng pháo và tên lửa do Mỹ cung cấp từ Kharkiv.

tong thong biden cho phep ukraine tan cong han che vao nga bang vu khi my hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đây, Ukraine được phép sử dụng vũ khí phòng không của Mỹ để tấn công máy bay Nga trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, những hạn chế đã ngăn Ukraine nhắm mục tiêu vào máy bay Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ có thể "thích ứng và điều chỉnh" quan điểm về các hạn chế đó, đồng thời công khai tỏ ý sẵn sàng thay đổi chiến thuật của chính quyền Mỹ.

Trước đó, các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu cũng ra tín hiệu rằng họ đã thay đổi quan điểm. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 28/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ rằng vũ khí của Pháp gửi tới Ukraine, bao gồm cả tên lửa tầm xa, được phép nhắm vào các căn cứ trong lãnh thổ Nga.

Theo ông Macron, Ukraine đang bị tấn công từ các căn cứ trên đất Nga, vì vậy Ukraine được phép dùng vũ khí của Pháp để tấn công vào điểm nơi tên lửa được bắn ra nhằm bảo vệ những thị trấn cũng như xung quanh Kharkiv.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có nhận xét tương tự ông Macron, nói rằng Uraine được phép tự vệ miễn là nước này tôn trọng các điều kiện của các quốc gia cung cấp vũ khí và luật pháp quốc tế.

Những lo ngại về việc xung đột leo thang đã đặt ra các giới hạn ban đầu ngăn Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Dù vẫn còn những lo ngại, Mỹ đã thay đổi lập trường sau khi chính phủ Ukraine nêu rõ sự cần thiết phải bảo vệ Kharkiv, các đồng minh châu Âu bắt đầu thay đổi chiến thuật và lãnh đạo NATO lặng lẽ kêu gọi Mỹ cho phép các cuộc tấn công như vậy.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Việc từ chối để Ukraine sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ".

Đầu tháng này, ông Blinken đã đến thăm Ukraine và trực tiếp nghe yêu cầu của Ukraine về việc tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trong chuyến đi đó, ông Blinken nhắc lại rằng Mỹ sẽ đảm bảo đưa Ukraine vào "vị trí có thể ngăn chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công trong tương lai".

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: