Nga cho biết các khu vực của họ giáp với Ukraine thường xuyên bị lực lượng Ukraine pháo kích. Vụ tấn công này nếu được xác nhận sẽ là một trường hợp giao tranh hiếm hoi bên trong lãnh thổ của Nga.
Một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy ở Ukraine vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra. Ảnh: AFP
Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết trong một tuyên bố rằng "những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine" sau đó đã bị đẩy lùi qua biên giới và là mục tiêu của một "cuộc tấn công bằng pháo lớn".
Sự việc diễn ra khi Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc những cư dân dễ bị tổn thương khỏi thành phố tiền tuyến Kupiansk và các vùng lãnh thổ phía đông bắc lân cận, với lo ngại rằng Nga sẽ chiếm lại thành phố và trung tâm đường sắt quan trọng này.
Xung đột cũng ảnh hưởng tới cuộc họp G20 của các ngoại trưởng ở New Delhi, với việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông đã hối thúc nhà ngoại giao hàng đầu của Nga Sergei Lavrov chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin tố cáo những kẻ tấn công bị cáo buộc là "những kẻ khủng bố và phát xít mới", ông nói rằng chúng đã "xâm nhập khu vực biên giới và nổ súng vào dân thường".
Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak đã nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố của Nga.
Căng thẳng Ukraine đã làm gián đoạn cuộc họp G20 ở Ấn Độ, với việc ông Lavrov nói với các ngoại trưởng các nước rằng các đại diện phương Tây đã làm hỏng cuộc họp, gọi đó là một "trò hề".
Người đồng cấp Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã nói với ông Lavrov rằng hãy "chấm dứt cuộc giao tranh này, tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa".
Cũng trên mặt trận ngoại giao, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức và các đồng minh đang đàm phán với Kiev về các đảm bảo an ninh trong tương lai nhằm chuẩn bị cho một nền hòa bình bền vững cho Ukraine.
Mai Anh (theo AFP, CNA)
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal