“Chúng tôi tin rằng Nga sẽ có thể duy trì sản lượng dầu thô ở mức trước chiến tranh là 10,8 triệu thùng/ngày dẫu sẽ gặp khó khăn trong việc quay trở lại mức cao nhất trước đại dịch là 11,3 triệu thùng/ngày”, Reuters dẫn lời ngân hàng Phố Wall.
Ngoài ra, xứ sở bạch dương có thể gặp khó khăn trong việc chuyển một phần xuất khẩu sản phẩm dầu của mình ra khỏi châu Âu, sau khi lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu nhiên liệu của Nga có hiệu lực vào ngày 5/2, theo ngân hàngJPMorgan.
Ảnh minh họa: Oilprice.
Các lô hàng sản phẩm dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga sẽ giảm khoảng 300.000 thùng mỗi ngày (bpd) xuống “mức thấp được nhìn thấy lần cuối vào tháng 5 năm 2022”.
Trước lệnh cấm vận, châu Âu là điểm đến chính cho xuất khẩu nhiên liệu của Nga và tiếp nhận hơn 600.000 thùng/ngày các sản phẩm dầu mỏ của Nga.
Trong tháng này, Nga tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày do lệnh trừng phạt của phương Tây và giá trần đối với dầu thô của Nga.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong Báo cáo thị trường dầu tháng 2 rằng việc cắt giảm sản lượng của Nga có thể là “một dấu hiệu cho thấy Moscow có thể đang gặp khó khăn trong việc tìm khách hàng mua các thùng dầu của mình” hoặc “có thể là một nỗ lực để hỗ trợ giá dầu”.
Theo nhiều nguồn tin, nỗ lực tăng giá dầu cho đến nay đã thất bại, trong những tuần này, giá dầu thô đã bị áp lực bởi các dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất lên mức cao hơn và giữ lãi suất lâu hơn để chống lại lạm phát dai dẳng.
Theo dữ liệu của Kpler, trong tháng 2, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga đã tăng mạnh, với ước tính khoảng 7,32 triệu thùng/ngày dầu thô và sản phẩm dầu.
Lê Na (Theo Oilprice)