Nga cấp phép vắc xin chống COVID-19 thứ hai, sau vắc xin Sputnik V

Thứ tư, 14/10/2020 23:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Nga đã cấp phép theo quy định đối với vắc xin COVID-19 thứ hai, theo sổ đăng ký thuốc được phép của nước này.

Nga vừa công bố vắc xin chống COVID-19 thứ hai sau Sputnik V - Ảnh: Reuters

Nga vừa công bố vắc xin chống COVID-19 thứ hai sau Sputnik V - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Vladimir Putin vui mừng thông báo tin này tại cuộc họp chính phủ hôm thứ Tư. Loại vắc xin chống COVID-19 mới có tên gọi là "EpiVacCorona", được đăng ký chính thức bởi Viện Vector ở Siberia vào ngày 14 tháng 10.

Vắc xin EpiVacCorona đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu trên người vào tháng trước. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được công bố và một thử nghiệm quy mô lớn, được gọi là Giai đoạn III, vẫn chưa bắt đầu.

“Chúng ta cần tăng cường sản xuất vắc xin thứ nhất và thứ hai”, ông Putin nói trong các bình luận được phát trên kênh truyền hình nhà nước. “Chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài và sẽ quảng bá vắc xin ra nước ngoài”.

Vắc xin EpiVacCorona là vắc xin thứ hai được cấp phép sử dụng ở Nga. Đã có một thử nghiệm đối chứng với giả dược trên 100 tình nguyện viên từ 18 đến 60 tuổi ở Novosibirsk.

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đã ca ngợi loại thuốc mới ít có tác dụng phụ hơn sau khi tiêm. Bà nói thêm rằng, 60.000 liều EpiVacCorona đầu tiên sẽ được sản xuất trong "tương lai gần".

Bà Golikova cho biết: “Viện Vector cũng đang bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng sau đăng ký ở các vùng khác nhau của Nga, bao gồm 40.000 tình nguyện viên”.

Phó Thủ tướng chia sẻ, bà đã tự mình thử nghiệm vắc xin mới cùng với rất nhiều tình nguyện viên mà không gặp tác dụng phụ, thậm chí không bị sốt nhẹ. Bà Golikova lưu ý rằng cho đến nay, không có tình nguyện viên nào gặp phải sự cố với vắc xin EpiVacCorona.

Phó thủ tướng Golikova nhấn mạnh, các thử nghiệm bao gồm 150 tình nguyện viên trên 60 tuổi, cho thấy rằng EpiVacCorona có thể phù hợp cho người cao tuổi.

Hãng tin TASS trích dẫn nguồn từ Cơ quan giám sát an toàn người tiêu dùng Rospotrebnadzor cho biết, một cuộc thử nghiệm quy mô lớn trên người đối với vắc xin EpiVacCorona có thể sẽ bắt đầu vào tháng 11 hoặc tháng 12.

Theo hãng tin Interfax, cuộc thử nghiệm dự kiến ​​có sự tham gia của 30.000 tình nguyện viên, trong đó 5.000 người đầu tiên sẽ là cư dân của Siberia.

Vắc xin EpiVacCorona của Viện Vector vừa được đăng ký tại Nga - Ảnh: Sputnik.

Vắc xin EpiVacCorona của Viện Vector vừa được đăng ký tại Nga - Ảnh: Sputnik.

Những điều cần biết về vắc xin Coronavirus Nga thứ hai

EpiVacCorona là một loại vắc xin tổng hợp peptit dựa trên một loại virus tái tổ hợp. Các loại vắc xin như vậy bắt chước một số bộ phận của mầm bệnh mà chúng được thiết kế để bảo vệ khỏi virus, khiến cơ thể con người sản sinh ra các kháng nguyên có khả năng chống lại virus thực sự.

Viện Vector giải thích rằng khi tiêm, vắc-xin EpiVacCorona sẽ kích thích tổng hợp nội bào của các bộ phận của COVID-19, do đó buộc cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch, cả ở cấp độ tế bào và bằng cách giải phóng kháng thể vào máu và bạch huyết của một người.

Viện Vector nói thêm rằng, phương pháp điều trị của nó khác với Sputnik V, về "nhóm đích" đối với vắc-xin và về số lượng mũi tiêm cần thiết để hình thành phản ứng miễn dịch lâu dài.

Sputnik V, vắc-xin đầu tiên trên thế giới chống lại COVID-19 do Viện Gamaleya phát triển và được đăng ký vào tháng 8, là vắc-xin véc tơ sử dụng adenovirus của người để đưa các bộ phận của virus Corona vào cơ thể.

Thuốc Gamaleya cần phải tiêm hai lần, sử dụng các véc tơ siêu vi khuẩn adenoviral khác nhau, để hình thành khả năng miễn dịch khỏi virus Corona có thể kéo dài đến hai năm.

Cũng trong cuộc họp chính phủ, Tổng thống Putin cho biết thêm rằng, vắc xin virus Corona thứ ba của Nga, do Trung tâm Chumakov phát triển, cũng sẽ được đăng ký trong tương lai gần.

Loại vắc xin thứ ba của Nga do Trung tâm Chumakov phát triển cũng dựa trên nguyên lý khác với hai loại thuốc trước. Nó sẽ sử dụng virus Sars-CoV-2 thực đã bị suy yếu hoặc bị vô hiệu hóa, virus này sẽ không thể cung cấp cho người nhiễm COVID-19, nhưng vẫn sẽ hình thành khả năng miễn dịch lâu dài khỏi nhiễm virus Corona.

Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng của loại vắc xin thứ ba hiện tại với 300 tình nguyện viên, sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2020.

Phan Nguyên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h