Nga chịu thêm nhiều lệnh cấm vận mới

(CLO) Hôm thứ Sáu (8/4), Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua các biện pháp trừng phạt và cấm vận sâu rộng mới đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác; ước tính làm giảm ít nhất 10% tổng lượng hàng nhập khẩu từ Moscow.

Từ Liên minh châu Âu…

Các biện pháp cấm vận của EU cũng ngăn nhiều tàu và xe tải của Nga tiếp cận EU, tiếp tục làm tê liệt hoạt động thương mại và sẽ cấm tất cả các giao dịch với 4 ngân hàng Nga, bao gồm cả VTB.

nga chiu them nhieu lenh cam van moi hinh 1

Một mỏ than ở Siberia, Nga. Ảnh: Reuters

Lệnh cấm đối với than đá, lệnh cấm đầu tiên mà EU áp dụng đối với năng lượng Nga, sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ tuần thứ hai của tháng 8. Không có hợp đồng mới nào có thể được ký kết từ thứ Sáu (8/4).

Các hợp đồng hiện tại sẽ phải chấm dứt vào tuần thứ hai của tháng 8, có nghĩa là Nga có thể tiếp tục nhận được các khoản thanh toán từ EU về xuất khẩu than cho đến thời điểm đó.

Chỉ riêng lệnh cấm than đá được EU ước tính gây thất thu cho Nga 8 tỷ euro mỗi năm. Nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn, trị giá khoảng 100 tỷ euro mỗi năm.

Ngoài than đá, lệnh trừng phạt mới của EU cấm nhập khẩu từ Nga nhiều mặt hàng và sản phẩm khác, bao gồm gỗ, cao su, xi măng, phân bón, hải sản cao cấp, chẳng hạn như trứng cá muối và rượu vodka, với tổng giá trị bổ sung ước tính khoảng 5,5 tỷ euro mỗi năm.

Một quan chức EU nói rằng các lệnh cấm nhập khẩu tổng cộng trị giá ít nhất 10% những gì EU mua từ Nga trong một năm. EU cũng hạn chế xuất khẩu sang Nga một số sản phẩm, bao gồm nhiên liệu phản lực, máy tính lượng tử, chất bán dẫn tiên tiến, thiết bị điện tử cao cấp, phần mềm, máy móc và thiết bị vận tải, với tổng giá trị 10 tỷ euro một năm.

EU cho biết thêm, 217 người khác đã được thêm vào danh sách đen của khối này như một phần của gói trừng phạt mới, đồng nghĩa với việc tài sản của họ ở EU sẽ bị đóng băng và họ sẽ phải chịu lệnh cấm đi lại trong EU.

Hầu hết trong số họ là các nhà lãnh đạo chính trị của 2 khu vực ly khai Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, lệnh trừng phạt mới cũng ảnh hưởng đến các doanh nhân hàng đầu, các chính trị gia quân đội thân cận với Điện Kremlin và thậm chí cả hai con gái của ông Putin.

Điều này khiến tổng cộng gần 900 người bị EU trừng phạt kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Trong khi đó, 4 ngân hàng bị xử phạt lần này là VTB, một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, cùng với Sovkombank, Novikombank và Otkritie. Tất cả đều đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT.

… đến Anh và Mỹ

Anh cũng đã thêm các con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào danh sách trừng phạt mới vào hôm qua. Một bản cập nhật về danh sách trừng phạt của Anh đã công bố việc đóng băng tài sản đối với 2 cô con gái trưởng thành Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova của ông Putin, và Sergeyevna Vinokurova, con gái của ngoại trưởng Sergei Lavrov. Cả ba cũng đã nằm trong danh sách cấm của Mỹ hồi đầu tuần này.

nga chiu them nhieu lenh cam van moi hinh 2

Ngân hàng Sberbank của Nga đã bị trừng phạt đợt này. Ảnh: Reuters.

Hôm thứ Năm vừa rồi, Nga nói rằng các hành động của họ là một "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm giải giáp và "phi hạt nhân hóa" Ukraine, đồng thời lên án động thái chống lại các con gái của ông Putin là một phần của sự điên cuồng rộng lớn hơn của phương Tây chống lại Nga.

Mỹ hôm qua cũng đã mở rộng hạn chế xuất khẩu đối với Nga và Belarus, ngăn hai nước này tiếp cận nhập khẩu các mặt hàng như phân bón và van ống, nhằm tiếp tục tìm cách tăng áp lực lên 2 nước này trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Bộ Thương mại Mỹ còn cho biết họ sẽ bắt đầu yêu cầu người Nga và người Belarus phải có giấy phép đặc biệt khi tìm mua một loạt hàng hóa từ các nhà cung cấp của Mỹ và cam kết sẽ từ chối các giấy phép đó. Hàng hóa bao gồm phân bón, van ống, ổ bi và các bộ phận, vật liệu và các loại hóa chất khác nhau.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: