Nga công bố thông tin về vụ máy bay rơi khiến hơn 40 người thiệt mạng

(CLO) Theo thông báo từ Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko, không có ai sống sót sau vụ rơi máy bay ở vùng Amur, miền Đông nước Nga.

Vụ tai nạn máy bay thương tâm xảy ra tại vùng Amur, miền Đông Nga, khi máy bay An-24 của hãng Angara Airlines khởi hành từ Khabarovsk qua Blagoveshchensk đến Tynda, mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu rồi rơi trên sườn núi cách sân bay Tynda 16 km (10 dặm).

Theo Văn phòng Công tố Giao thông Viễn Đông Nga, máy bay đang cố gắng hạ cánh lần thứ hai sau khi thất bại ở lần đầu. Xác máy bay được tìm thấy trong khu vực rừng rậm, không có đường giao thông, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Screenshot 2025-07-25 at 10.52.19
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

Về số lượng hành khách, lực lượng ứng cứu ban đầu cho biết máy bay chở 40 hành khách, bao gồm 2 trẻ em, và 6 phi hành đoàn. Tuy nhiên, Thống đốc vùng Amur, ông Vasily Orlov, thông báo trên Telegram rằng con số sơ bộ là 43 hành khách, trong đó có 3 trẻ em, cùng 6 phi hành đoàn.

Công tác điều tra đã được khởi động để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban Hàng không Liên quốc gia và Bộ phận Điều tra Giao thông Vận tải Đông Nga đang xem xét các yếu tố như lỗi con người và trục trặc kỹ thuật, trong đó lỗi phi hành đoàn trong điều kiện tầm nhìn kém là một giả thuyết.

undefined
Máy bay An-24, được sản xuất năm 1976, là loại máy bay turboprop hai động cơ do Liên Xô thiết kế từ cuối những năm 1950.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc. Văn phòng Tổng Công tố Nga yêu cầu tăng cường cảnh giác liên quan đến sự cố.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã thành lập một ủy ban chính phủ do Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin đứng đầu để xử lý công tác cứu trợ, hoạt động liên tục 24/7. Vùng Amur tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và Thống đốc Vasily Orlov gọi đây là “thảm kịch khủng khiếp”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: