Nga hy vọng bay cao với Su-75 Checkmate tại Dubai Airshow

(CLO) Dù các hệ thống động cơ và radar vẫn chưa sẵn sàng, nhưng United Aircraft Corporation và Sukhoi Aircraft Company của Nga đã thực hiện một cú hích tiếp thị lớn tại Dubai Airshow 2021 cho máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của họ: Su-75 Checkmate.

Được mệnh danh là Checkmate, và đôi khi còn được gọi là Su-75 hoặc Máy bay chiến thuật hạng nhẹ (LTS), dòng máy bay này là một phần trong kế hoạch giành thị trường máy bay chiến đấu xuất khẩu của Nga, AINonline đưa tin.

nga hy vong bay cao voi su 75 checkmate tai dubai airshow hinh 1

Máy bay Checkmate của Nga. Ảnh: AIO

Bài liên quan

Nga khoe 'thợ săn đêm' Mi-28NE tại triển lãm quân sự Dubai Airshow

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

Nga điều hai máy bay ném bom Tu-160 tuần tra không phận Belarus

Nga, EU xung đột tại Liên hợp quốc về khủng hoảng biên giới Belarus

Hai máy bay một động cơ tàng hình khác, JAS-39E / F Gripen của Thụy Điển và Lockheed Martin F-35, đều có giá cao hơn đáng kể so với báo giá của Checkmate, hay tiêm kích Chiếu tướng. Mức chênh lệch lên tới 30 triệu đô cho mỗi chiếc máy bay.

Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Checkmate một động cơ mới xuất hiện trên nền tảng trưng bày tại Dubai Airshow 2021, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 14 đến 18/11.

Dubai dự kiến ​​sẽ là triển lãm thương mại hàng không lớn nhất thế giới kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, quy tụ các nhà lãnh đạo quân sự và CEO quốc phòng với hy vọng củng cố quan hệ đối tác công nghiệp và thu hút các hợp đồng máy bay lớn, báo cáo cho biết.

Nhưng trong khi khoảng 300 quan chức từ Bộ Quốc phòng và Nhà nước Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tham dự sự kiện này, các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc sẽ vắng mặt, do chính quyền ông Biden đang gặp khó khăn trong việc tìm và nhận được sự phê chuẩn của quốc hội với các vị trí cấp cao.

Ngoài ra, Israel sẽ lần đầu tham gia triển lãm hàng không, sau khi Hiệp định Abraham 2020 bình thường hóa quan hệ giữa Israel, UAE và Bahrain được ký kết.

Điều đó có thể mở ra cánh cửa để ba nước phát triển quan hệ đối tác sâu sắc hơn, bà Mira Resnick, Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách an ninh khu vực, người sẽ đến triển lãm vào Chủ nhật (14/11), cho hay.

“Tổng thống Biden đã bày tỏ sự ủng hộ hết mình đối với việc tăng cường các thỏa thuận này, mở rộng chúng ra khắp thế giới. Dubai Airshow thực sự đại diện cho sự phát triển mới nhất trong nỗ lực đó”, bà nói với Breaking Defense trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/11 và nhấn mạnh, “tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy hợp tác an ninh công khai hơn giữa Israel và các đối tác mới".

Cơ hội của Checkmate

Các tài liệu khác được công bố cho đến nay cho thấy khách hàng mục tiêu chính của dòng Checkmate này là UAE, và đó cũng là lý do cho sự xuất hiện của nó tại Dubai Airshow năm nay.

Ông Sergei Chemezov, đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người đứng đầu công ty công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga, đã đề xuất hợp tác phát triển Checkmate tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào năm 2017 tại triển lãm IDEX.

Chín tháng sau, tại Dubai Airshow 2017, hai nước đã lên lịch ký thỏa thuận chia sẻ chi phí phát triển dự án, nhưng Mỹ sau đó đã sửa đổi điều khoản cho phép UAE mua máy bay F-35. 

Nhưng tin tức rằng thỏa thuận trị giá 23 tỷ USD để UAE mua tới 50 máy bay tàng hình của Mỹ có thể đã đi lệch hướng do lo ngại về quan hệ đối tác quân sự ngày càng tăng của Abu Dhabi với Trung Quốc.

Bắc Kinh đã gửi một khối lượng lớn thiết bị quốc phòng đến UAE, khiến giới chức Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có kế hoạch thiết lập căn cứ ở UAE, một bước đi có thể huỷ hoại toàn bộ thỏa thuận.

Sau khi xem xét chính sách hồi đầu năm, Chính quyền ông Biden cho biết việc bán F-35 có thể được tiến hành trong tương lai. Nhưng kể từ thời điểm đó, các câu hỏi về khả năng của Emiratis trong việc bảo mật các chi tiết kỹ thuật của máy bay Lockheed Martin khỏi bất kỳ con mắt tò mò nào của Trung Quốc vẫn còn là trở ngại.

Đây chính là cơ hội để tiêm kích "Chiếu tướng" được để mắt, thậm chí có thể giành được những bản hợp đồng lớn tại Dubai Airshow 2021. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: