(CLO) Các phi công Nga đã cho thấy khả năng năng động của Mi-28NE, khả năng bay ổn định của trực thăng tấn công được ví như "thợ săn đêm", cũng như khả năng điều khiển và vận hành dễ dàng ở tốc độ tối đa 250 km/h.
Một cải tiến mới của trực thăng chiến đấu Mi-28NE của Nga lần đầu tiên được trình diễn ở nước ngoài trong triển lãm quân sự quốc tế tại Dubai Airshow 2021, phóng viên TASS đưa tin từ hiện trường.
Hôm nay (16/11), "Thợ săn đêm" sẽ thể hiện sức mạnh của mình tại một sa mạc nóng bỏng, bên bờ Vịnh Ba Tư, hãng thông tấn TASS cho biết. Nhiều pha nhào lộn trên không sẽ được thực hiện ở độ cao và tốc độ tối đa.
Bằng cách này, các phi công Mi-28NE sẽ chứng minh khả năng hoạt động ổn định của rô-tơ trong không trung, sức mạnh của động cơ và sức mạnh chiến đấu chưa từng có của "Thợ săn đêm".
Phi công thử nghiệm xuất sắc của Nga Sergey Barkov đã có mặt để thực hiện buổi biểu diễn này. Phi công này đã góp công lớn trong việc tạo ra chiếc trực thăng này và là người đã thực hiện các cuộc thử nghiệm có liên quan.
Mi-28NE được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, cũng như xe tăng và cũng có thể được sử dụng để trinh sát và tuần tra. Vũ khí trang bị bao gồm một pháo linh hoạt 30mm, ba loại tên lửa chống tăng có tầm bắn 6 km và 10 km, tên lửa không đối không, hai loại rocket và bom đối không nặng tới 500 kg.
Triển lãm quốc tế Dubai Airshow 2021 diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 14-18/11. Nga đã chuẩn bị một số buổi ra mắt tại triển lãm lần này, đặc biệt là các chuyến bay biểu diễn của máy bay MC-21-310 (với động cơ PD-14 của Nga), phiên bản y tế của trực thăng Ansat, Mi-28NE và máy bay chiến đấu Ka-52E.
Đây cũng là lần đầu tiên máy bay trực thăng chiến đấu Mi-28NE và Ka-52E được trình diễn trước công chúng thế giới.
Buổi trưng bày tĩnh các máy bay Nga bao gồm nguyên mẫu của máy bay chiến đấu chiến thuật hạng nhẹ Su-75 Checkmate và cả trực thăng Ka-226T và Mi-171A2. Nga cũng đang trình diễn máy bay không người lái Orion.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.