Nga: Kế hoạch hòa bình Ukraine phải bao gồm các khu sáp nhập

(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Tư (28/12) đã bác bỏ kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói rằng các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine phải tính đến “thực tế ngày nay” của bốn khu vực Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Không thể có kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine mà không tính đến thực tế ngày nay liên quan đến lãnh thổ Nga, với việc 4 khu vực được sáp nhập vào Nga. Kế hoạch không tính đến những thực tế này sẽ không thể mang lại hòa bình".

nga ke hoach hoa binh ukraine phai bao gom cac khu sap nhap hinh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Nga tuyên bố các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine là một phần lãnh thổ của mình vào tháng 9 năm 2022 sau cuộc trưng cầu dân ý bị Ukraine và các nước phương Tây lên án. Nga thực tế cũng không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong bốn khu vực nói trên.

Tổng thống Zelenskyy đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông công bố lần đầu tiên vào tháng 11, sau khi thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng những người khác; đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu dựa trên kế hoạch đó.

Kế hoạch này yêu cầu việc rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, điều đó có nghĩa là Nga từ bỏ cả bốn khu vực mà họ tuyên bố đã sáp nhập và Crimea, nơi họ đã chiếm giữ vào năm 2014.

Giao tranh ác liệt ở các khu vực sáp nhập

Trên chiến trường, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh vào thành phố Kherson mới được giải phóng ở miền nam Ukraine vào hôm thứ Tư và gây áp lực dọc theo các chiến tuyến ở phía đông, theo quân đội Ukraine cho biết.

Nga đã bắn 33 tên lửa từ nhiều bệ phóng tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở Kherson trong 24 giờ tính đến đầu ngày thứ Tư, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo buổi sáng. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

nga ke hoach hoa binh ukraine phai bao gom cac khu sap nhap hinh 2

Một tòa nhà bị hư hại sau một cuộc pháo kích của Nga ở Kherson, Ukraine hôm thứ Tư. Ảnh: AFP

Giao tranh ác liệt cũng diễn ra xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát, hiện phần lớn là đống đổ nát, ở tỉnh Donetsk và xung quanh các thành phố Svatove và Kreminna ở tỉnh Luhansk, nơi các lực lượng Ukraine đang cố gắng phá vỡ thế phòng thủ của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hôm thứ Tư đã cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, khẳng định rằng sự hậu thuẫn của chính phủ của ông là không hề suy giảm trong khi các nỗ lực cũng đang được thực hiện với Nga để đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt cuộc chiến.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sebastien Lecornu cho biết sự hỗ trợ của Pháp sẽ bao gồm các thiết bị quân sự của Pháp và một quỹ trị giá 200 triệu euro cho phép Ukraine mua vũ khí.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết hôm thứ Tư rằng nền kinh tế của đất nước, bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, đã suy giảm hơn 2% trong 11 tháng qua.

Hôm thứ Ba, ông Putin đã trả đũa mức trần giá 60 USD/thùng dầu của Nga do phương Tây áp đặt vào ngày 5 tháng 12, nói rằng Nga sẽ cấm bán dầu cho các quốc gia thực hiện nó.

Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út và bất kỳ sự gián đoạn thực sự nào đối với việc bán hàng của nước này sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu.

Huy Hoàng (theo Reuters, TASS, SCMP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: