Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba (9/11): “Cần phải tránh các tiêu chuẩn kép trong tình huống này và sử dụng một cách tiếp cận chung trong những gì liên quan đến vị trí của các quốc gia Liên minh châu Âu".
"Không thể chấp nhận được việc sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau cho Ba Lan và Ý khi Brussels xem xét vấn đề Warsaw và Rome hành xử như thế nào liên quan đến dòng người di cư. Cũng cần phải tránh các tiêu chuẩn kép liên quan đến các quốc gia nơi người tị nạn đến", ông Lavrov nói.
Bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề này đều phải dựa trên sự tôn trọng hoàn toàn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga / TASS
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga kể lại rằng khi những người tị nạn đến châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu đã cấp kinh phí để giữ họ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
"Tại sao họ không thể giúp Belarus như thế? Belarus cũng cần tiền để đảm bảo điều kiện bình thường cho những người tị nạn.... Những người này không muốn ở lại Belarus hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, họ muốn đến châu Âu, nơi đã quảng cáo về lối sống của họ trong nhiều năm. Người ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình", ông Lavrov nhấn mạnh.
“Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ chính sách mà các nước NATO và EU theo đuổi ở Trung Đông và Bắc Phi trong nhiều năm, cố gắng áp đặt một cuộc sống tốt hơn và tầm nhìn của phương Tây về dân chủ cho họ”, ông nói thêm rằng Iraq, Libya và Syria đã trở thành nạn nhân của chính sách này.
"Những hành động liều lĩnh này đã tạo ra dòng người tị nạn chưa từng có. Vì vậy, trong khi thực hiện bất kỳ bước nào, cần phải nhớ tất cả bắt nguồn từ đâu và ai là người chịu trách nhiệm cho nó", ông nhấn mạnh.
Theo Ngoại trưởng Nga, trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng này thuộc về những người "đã tạo điều kiện cho cuộc khủng hoảng này bùng phát". Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng di cư phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế.
“Tôi nghĩ rằng bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề này đều phải dựa trên sự tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế", ông Lavrov nói.
Hơn 30.000 người di cư đã cố gắng vượt qua biên giới Ba Lan-Belarus kể từ đầu năm 2021. Warsaw đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại các khu vực giáp biên giới với Belarus.
Belarus thường xuyên tăng cường quân đội biên giới, với hơn 10.000 quân bố trí gần biên giới. Phía Ba Lan cũng đã xây dựng hàng rào thép gai và sau này được thay thế bằng bức tường kiên cố cao 5 mét được trang bị cảm biến và các công cụ ngăn chặn di cư khác.
Mai Anh (theo Tass)