Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ba Lan đưa xe tăng đến biên giới Belarus

(CLO) Tổng thống Belarus đã lên tiếng chỉ trích các động thái mới nhất của Ba Lan khi điều xe tăng tới biên giới căng thẳng giữa hai nước, để ngăn dòng người tị nạn.

Tổng thống Alexander Lukashenko đã coi các hành động gần đây nhất của Ba Lan là hành động đe dọa, khi Warsaw điều xe tăng Leopard đến biên giới với Belarus trong bối cảnh cuộc khủng hoảng leo thang hiện nay giữa hai quốc gia, gây ra bởi những nỗ lực xâm nhập lãnh thổ EU của những người di cư bất hợp pháp.

tong thong lukashenko cao buoc ba lan dua xe tang den bien gioi belarus hinh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ba Lan gây căng thẳng khi điều xe tăng đến biên giới Belarus để đối phó với người tị nạn - Ảnh: BelTA

"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng chiến đấu chống lại những người di cư với xe tăng Leopards? Chúng tôi rất thông thạo về quân sự và hiểu điều này có nghĩa là gì khi gây chiến với những người nghèo này ở biên giới Ba Lan với Belarus, bằng bức tường xe tăng. Rõ ràng là điều này xảy ra”, ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc phòng Nga, với các trích đoạn của nó được hãng thông tấn BelTA công bố hôm thứ Ba (9/11).

"Bạn phải đồng ý rằng trong thế giới ngày nay, việc cầm vũ khí đi kèm với cái chết hoặc tự sát. Đặc biệt là ở đây, ở trung tâm của châu Âu và thậm chí còn hơn thế [trong một cuộc xung đột] với Belarus. Bạn luôn mở ra tất cả các cuộc chiến trên mảnh đất này ở trung tâm và mọi thứ bắt đầu từ đây. Bạn vẫn chưa học được gì từ lịch sử à?", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Có tin vào cuối tháng 10 rằng chính quyền Ba Lan đã lên kế hoạch cử 2.500 binh sĩ tới hỗ trợ các lực lượng biên phòng bảo vệ khu vực biên giới khỏi những người di cư bất hợp pháp.

Phía Ba Lan cũng đã quyết định cử các đơn vị của Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp số 10 trên xe tăng Leopard tới thị trấn Biala Podlaska ở biên giới với Belarus. Ngoài ra, xe tăng Abrams của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức đã tham gia cuộc tập trận ở Litva gần biên giới với Belarus.

Cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Latvia, Litva và Ba Lan, nơi những người di cư bất hợp pháp đang tìm cách đi vào lãnh thổ EU, đã leo thang vào ngày 8 tháng 11.

Vài nghìn người di cư đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ Belarus và từ chối rời khỏi khu vực này. Một số người trong số họ đã cố gắng mạo hiểm vào lãnh thổ Ba Lan bằng cách phá vỡ hàng rào thép gai. Các nước EU đã cáo buộc Minsk cố tình kích động cuộc khủng hoảng và kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về những diễn biến này vì chính hành động của họ đã khiến người dân phải chạy trốn khỏi các quốc gia bị tàn phá bởi các cuộc chiến do phương Tây gây ra.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: