Nga khẳng định không thay đổi lập trường về Ukraine sau khi phương Tây dọa trừng phạt thêm

(CLO) Nga khẳng định sẽ không thay đổi đường lối trong cuộc chiến ở Ukraine bất chấp sức ép kinh tế, sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu thông báo đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Ngày 8/9, Điện Kremlin tuyên bố “không lệnh trừng phạt nào có thể buộc Liên bang Nga thay đổi lập trường nhất quán mà Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần khẳng định”, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với phóng viên. Ông cũng cho rằng các biện pháp của phương Tây “hoàn toàn vô dụng trong việc gây áp lực lên Nga”.

Trong ba năm rưỡi chiến sự, phương Tây đã áp đặt hàng chục nghìn lệnh trừng phạt, bao gồm cả sau sự kiện Crimea năm 2014, nhằm vào nền kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỷ USD của Nga. Dù vậy, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế vẫn đứng vững, thậm chí tăng trưởng nhanh hơn nhóm G7 nhờ chi tiêu quốc phòng.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov Sergey Bobylev/TASS
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hôm 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “sẵn sàng” bước sang giai đoạn hai của trừng phạt đối với Nga, dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ siết chặt thêm các biện pháp nhằm vào Nga hoặc các khách hàng mua dầu Nga.

Trước đó, hôm 5/9, ông cảnh báo sẽ giải quyết cuộc chiến hoặc Nga sẽ phải “trả giá đắt”. Giá dầu đã tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch đầu tuần. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các lệnh trừng phạt mới của EU đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ.

Trên chiến trường, Ukraine cho biết Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ nước này. Cuối tuần qua, Nga tiến hành cuộc không kích được đánh giá là lớn nhất kể từ đầu chiến sự, khiến tòa nhà chính phủ ở Kiev bốc cháy và ít nhất 4 người thiệt mạng. Nga tuyên bố họ sử dụng máy bay, UAV, tên lửa và pháo binh để nhắm vào nhà máy vũ khí, sân bay, kho đạn và cơ sở hạ tầng quân sự.

Trong khi Nga nói muốn đạt mục tiêu bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, phát ngôn viên Peskov khẳng định “do châu Âu và Kiev không muốn tham gia, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Kinh tế Nga tăng trưởng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024, nhưng đang chậm lại trong năm nay do lãi suất cao.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: