Nga khẳng định không tìm kiếm xung đột toàn cầu, chưa có lý do dùng vũ khí hạt nhân

(CLO) Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Nga không tìm kiếm xung đột toàn cầu và chưa thấy mối đe dọa nào buộc dùng vũ khí hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Medvedev cho biết Nga “không điên” để mong muốn một cuộc xung đột toàn cầu, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Nga chủ động tìm cách khơi mào chiến sự quy mô lớn. Theo ông, Nga nhiều lần kêu gọi phương Tây và NATO cân nhắc lợi ích an ninh của Nga và ngồi vào bàn đàm phán, đặc biệt liên quan đến vấn đề mở rộng NATO và khả năng kết nạp Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga khẳng định Moscow không có lợi ích trong việc gây ra một cuộc xung đột toàn cầu và cũng không có ý định phát động bất kỳ “chiến dịch quân sự đặc biệt” nào, đồng thời nhấn mạnh Nga đang tuân thủ chặt chẽ học thuyết hạt nhân hiện hành và chưa đối mặt với những mối đe dọa ở mức buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Ban Thư ký Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga

Ông Medvedev nhắc lại rằng Nga đã cảnh báo về việc NATO mở rộng về phía đông và phản đối ý định kết nạp Ukraine, trong bối cảnh hai bên tồn tại tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Crimea. Theo ông, việc các nước phương Tây tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch này đã góp phần tạo ra những vấn đề nghiêm trọng ở quy mô toàn cầu.

Liên quan đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Medvedev cho biết Nga đang hành động hoàn toàn phù hợp với học thuyết hạt nhân của mình. Phiên bản học thuyết hiện hành, có hiệu lực từ năm 2024, quy định rõ các trường hợp cụ thể mà vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để đối phó với những mối đe dọa nghiêm trọng. Việc Nga chưa sử dụng loại vũ khí này cho thấy các mối đe dọa đó chưa trở thành hiện thực.

Ông cũng đề cập đến những lo ngại từng được nêu ra tại Mỹ vào năm 2022 về khả năng Nga tấn công hạt nhân Ukraine, khẳng định những kịch bản đó không phản ánh thực tế hành động của Nga. Theo ông Medvedev, tài liệu “Những nguyên tắc cơ bản của răn đe hạt nhân” phiên bản mới nhất đã tính đến sự thay đổi trong bản chất chiến tranh hiện đại và sự xuất hiện của các loại vũ khí mới, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và các hệ thống mang phóng khác.

Dù phạm vi các kịch bản được đề cập trong học thuyết đã được mở rộng, ông Medvedev nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc Nga sẽ tự động sử dụng vũ khí hạt nhân trong mọi tình huống liên quan, và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tổng tư lệnh tối cao của Nga trên cơ sở đánh giá mức độ đe dọa thực tế đối với đất nước.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: