Nga lên kế hoạch giải cứu phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Rò rỉ xuất phát từ một vết thủng nhỏ rộng chưa đến 1 mm trên hệ thống làm mát bên ngoài của tàu Soyuz MS-22. Nga cho biết Soyuz MS-23 mới sẽ được gửi lên vào ngày 20/2 để thay thế Soyuz MS-22 bị hư hỏng.

nga len ke hoach giai cuu phi hanh doan tren tram vu tru quoc te hinh 1

Tàu vũ trụ Soyuz MS-22 được đặt trên trạm ISS. Ảnh: NASA

Bài liên quan

Vệ tinh cũ của NASA rơi ngoài khơi Alaska

NASA hủy bỏ chương trình vệ tinh giám sát khí nhà kính do thiếu kinh phí

Tàu vũ trụ Orion của NASA đi vào quỹ đạo xa của mặt trăng

NASA sắp phóng lại tên lửa mặt trăng trong sứ mệnh Artemis

"Sau khi phân tích tình trạng của tàu vũ trụ, tính toán nhiệt và tài liệu kỹ thuật, chúng tôi kết luận rằng MS-22 phải được đưa trở về mà không có phi hành đoàn trên tàu", ông Yuri Borisov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết.

Các nhà du hành vũ trụ người Nga Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin và phi hành gia người Mỹ Francisco Rubio lẽ ra đã kết thúc sứ mệnh của họ vào tháng 3. Họ sẽ được đưa về Trái Đất trên tàu MS-23. MS-23 sẽ khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào tháng tới.

Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp trong thời gian này, Roscosmos cho biết họ sẽ xem xét liệu có thể sử dụng tàu vũ trụ MS-22 để giải cứu phi hành đoàn hay không. Trong trường hợp này, nhiệt độ trong khoang tàu có thể đạt đến mức không tốt cho sức khỏe là 30-40 độ C.

"Trong trường hợp khẩn cấp, khi phi hành đoàn thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng trên trạm, thì có lẽ nguy cơ ở lại trạm có thể cao hơn so với việc về Trái Đất trên MS-22", ông Sergei Krikalev, người phụ trách các phi hành đoàn của Nga cho biết.

Vụ việc đã làm gián đoạn các hoạt động của ISS của Nga, buộc các nhà du hành vũ trụ của họ phải dừng các chuyến đi bộ ngoài không gian.

Vụ rò rỉ cũng là một vấn đề đối với NASA. Cơ quan này cho biết vào tháng trước rằng họ đang khám phá xem liệu tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX có thể đưa các thành viên ISS về nhà hay không, trong trường hợp Nga không thể phóng một chiếc Soyuz khác.

Cả NASA và Roscosmos đều tin rằng vụ rò rỉ là do một vi thiên thạch va vào viên nang với vận tốc cao.

"Không gian không phải là một nơi an toàn và không phải là một môi trường an toàn. Chúng ta có thiên thạch, chúng ta có chân không, nhiệt độ cao và phần cứng phức tạp có thể bị hỏng", ông Krikalev cho biết.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: