Nga nêu điều kiện về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn

(CLO) Ngày 12/4, Nga đưa ra lời cảnh báo sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo với Ukraine trừ khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy chấp nhận các điều khoản của Moscow.

Phía Nga khẳng định rằng cuộc chiến sẽ ngay lập tức được nối lại nếu Kiev từ chối các yêu cầu này. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng quyết định hiện nằm trong tay ông Zelenskyy và tuyên bố hòa bình có thể lập lại ngay tức khắc nếu Ukraine đồng ý với các yêu cầu từ phía Moscow.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 12/4, ông Dmitry Peskov đã nêu rõ lập trường của Nga về khả năng chấm dứt xung đột. Ông phát biểu rằng: "Hòa bình bền vững có thể đến khi chúng ta đảm bảo được các lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu. Điều này có thể được thực hiện theo đúng nghĩa đen ngay hôm nay. Nhưng ông Zelenskyy phải chấp nhận những giải pháp đã quá rõ ràng này".

Một ngôi làng ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Ảnh: National Police of Ukraine
Một ngôi làng ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Ảnh: National Police of Ukraine

Ông Peskov cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp về việc tiếp tục các hoạt động quân sự nếu yêu cầu không được đáp ứng. Ông nói thêm: "Cho đến khi ông Zelenskyy có đủ can đảm để đảm nhận trách nhiệm này, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn".

Lệnh ngừng bắn tạm thời này vốn chỉ kéo dài 32 giờ, bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày thứ Bảy đến hết ngày Chủ nhật (giờ Moscow), nhằm phục vụ các hoạt động tôn giáo của người dân. Tuy nhiên, triển vọng gia hạn thỏa thuận này hiện đang trở nên vô cùng mong manh trước thái độ cứng rắn từ phía Nga.

Dù lệnh ngừng bắn được kỳ vọng sẽ mang lại một khoảng lặng ngắn ngủi cho cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm, nhưng thực tế trên chiến trường lại ghi nhận hàng nghìn vụ vi phạm. Lệnh tạm dừng bắn này vốn đã được Tổng thống Nga Putin đồng ý vào ngày thứ Năm tuần trước sau đề xuất từ phía ông Zelenskyy.

Tuy nhiên, tính đến 7 giờ sáng ngày 12/4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo rằng họ đã ghi nhận 2.299 trường hợp vi phạm. Các số liệu cụ thể bao gồm 28 hành động tấn công của đối phương, 479 đợt pháo kích, 747 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tấn công và 1.045 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV. Dù vậy, phía Ukraine xác nhận không có các cuộc tấn công bằng tên lửa hay bom dẫn đường trong thời gian này.

Ở phía đối diện, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra những cáo buộc tương tự nhắm vào lực lượng Ukraine. Theo báo cáo từ hãng thông tấn TASS, phía Nga ghi nhận tổng cộng 1.971 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ các đơn vị vũ trang Ukraine trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều ngày 11/4 đến 8 giờ sáng ngày 12/4. Sự gia tăng các vụ va chạm vũ trang ngay trong thời gian đình chiến cho thấy sự căng thẳng tột độ và sự thiếu tin tưởng giữa hai bên.

Khi thời hạn của lệnh ngừng bắn 32 giờ kết thúc, bóng ma chiến tranh quy mô lớn đang đe dọa bao trùm trở lại khi các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: