Nga nói sẽ đáp trả, nhưng không vội vàng trước việc Phần Lan gia nhập NATO

(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Ryabkov, cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm thứ Ba (4/4) rằng Nga sẽ phản ứng, nhưng không vội vàng trước việc Phần Lan chính thức gia nhập NATO.

"Chúng tôi không muốn vội vàng ở đây. Tại sao chúng tôi phải làm vậy?", ông nói. "Chúng tôi sẽ bình tĩnh tiết lộ những gì chúng tôi sẽ làm để đáp trả khi thời điểm chín muồi".

nga noi se dap tra nhung khong voi vang truoc viec phan lan gia nhap nato hinh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Trong khi đó Thứ trưởng Ngoại giao, Alexander Grushko, nói với TASS hôm thứ Ba rằng Nga sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật quân sự nếu NATO gia tăng hoạt động sau khi Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này.

"Từ quan điểm pháp lý, NATO tiếp cận biên giới dài 1.300 km giữa Nga và Phần Lan. Đây là thực tế chính trị - quân sự phải được tính đến trong kế hoạch phòng thủ của chúng tôi và đây là những gì chúng tôi sẽ làm. Nếu hoạt động của NATO gia tăng trong khu vực, tất cả các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật quân sự cần thiết sẽ được thực hiện", nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết.

Nga sẽ "theo dõi chặt chẽ" tư cách thành viên NATO của Phần Lan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc bố trí các lực lượng ở khu vực Bắc Âu, bao gồm cả "khả năng triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ của quốc gia đó", ông Grushko nói thêm.

Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn các nỗ lực của họ để được vào liên minh do Mỹ lãnh đạo, yêu cầu hai nước Bắc Âu tuyên bố các tổ chức người Kurd là nhóm khủng bố và dẫn độ họ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau một thời gian đàm phán, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật phê chuẩn nghị định thư về tư cách thành viên NATO cho Phần Lan vào ngày 30 tháng 3, trong khi Thụy Điển vẫn phải chờ.

Đến ngày hôm qua (4/4), Phần Lan đã chính thức được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương với tư cách là thành viên thứ 31 trong một buổi lễ tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tại buổi lễ: "Trong gần 75 năm qua, liên minh vĩ đại này đã bảo vệ các quốc gia của chúng ta và tiếp tục làm như vậy cho đến ngày nay". Tổng thống Phần Lan Saul Niinisto cho biết đóng góp quan trọng nhất của Phần Lan vào khả năng răn đe và phòng thủ chung của NATO sẽ là bảo vệ lãnh thổ của chính mình. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định rằng an ninh ở Bắc Âu sẽ suy giảm thay vì tăng lên sau khi Phần Lan gia nhập NATO. “An ninh của các quốc gia Bắc Âu này sẽ không tăng lên mà ngược lại còn suy giảm do hậu quả của việc Phần Lan gia nhập NATO”, ông nói.

Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Konstantin Kosachev, cũng đã viết trên kênh Telegram của mình rằng: "Liệu an ninh của Phần Lan có được tăng cường không? Chắc chắn là không. Họ hiểu rằng Nga sẽ phải thực hiện các biện pháp đáp trả và mở rộng sự hiện diện quân sự của mình”.

Tuy nhiên, theo ông Kosachev, tình hình sẽ không thay đổi nhiều từ quan điểm thực tế, do Phần Lan đã là đối tác chính thức của NATO từ năm 1994 và đã tham gia vào một số hoạt động của liên minh này… "Theo các chuyên gia NATO, Phần Lan thậm chí còn tương thích với NATO hơn một số thành viên thực tế của tổ chức này", ông nhận định.

Huy Hoàng (theo TASS, Rossiya-24, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: