Nga nói Ukraine phóng hơn 10 UAV vào Crimea, kho thuốc súng ở Urals bốc cháy

(CLO) Ukraine đã phóng hơn 10 máy bay không người lái (UAV) trong đêm vào bán đảo Crimea, trong đó có 3 chiếc ở cảng Sevastopol, theo một quan chức của Nga ở khu vực này cho biết vào Chủ nhật (7/5).

Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol đã thông báo vụ về vụ việc trên ứng dụng nhắn tin Telegram đồng thời nói rằng thêm rằng các hệ thống phòng không đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công vào Sevastopol. "Không có vật thể nào ở Sevastopol bị hư hại", ông tuyên bố.

nga noi ukraine phong hon 10 uav vao crimea kho thuoc sung o urals boc chay hinh 1

Hỏa hoạn ở vùng Urals. Ảnh: TASS

Hiện chưa có thông tin chi tiết về bất kỳ thiệt hại nào từ các cuộc không kích ở những nơi khác trên bán đảo Crimea, khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Theo một số nguồn tin khác, các vụ nổ đã diễn ra ở Sevastopol và Saki - nơi Nga có căn cứ không quân - cũng như một vài nơi khác.

Các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hoặc các khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine đã gia tăng trong hai tuần qua, đặc biệt là ở Crimea. Ukraine không xác nhận bất kỳ vai trò nào trong các cuộc tấn công cụ thể nào, song cũng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng đối phương nằm trong sự chuẩn bị cho cuộc phản công theo kế hoạch của họ.

Ở một diễn biến khác, một vụ cháy rừng đã lan tới một kho thuốc súng ở vùng núi Urals của Nga khiến kho này bốc cháy dữ dội và buộc một ngôi làng nhỏ ở vùng Sverdlovsk phải sơ tán.

Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong trong đám cháy 960 mét vuông này. Chính quyền khu vực cho biết tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra tại Rezhevsky, nơi có kho hàng nằm trong ngôi làng nhỏ Pervomaisky, đồng thời cho biết thêm rằng có nguy cơ đám cháy sẽ lan sang các ngôi làng lân cận khác.

Trước đó, Yevgeny Kuyvashev, Thống đốc Sverdlovsk, cho biết trong các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng tình hình cháy rừng trong vùng "rất nghiêm trọng", lan rộng trên 20 nghìn ha và trở nên trầm trọng hơn do gió khô và mạnh.

Tuần trước, ít nhất một người thiệt mạng và hàng trăm người mất nhà cửa khi một đám cháy không rõ nguồn gốc quét qua một ngôi làng ở vùng Sverdlovsk.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: