Nga phản đối việc Ba Lan chiếm giữ ngôi trường đại sứ quán tại Warsaw

(CLO) Nga tuyên bố sẽ đáp trả gay gắt hành động chiếm giữ bất hợp pháp trường đại sứ quán của nước này ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, cáo buộc đây là một hành động vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Kênh tin tức nhà nước Ba Lan TVP Info trước đó đã đưa tin rằng cảnh sát đã xuất hiện bên ngoài ngôi trường của Đại sứ quán Nga trên đường Kielecka ở Warsaw vào sáng thứ Bảy. Khi được hỏi về vụ việc, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng tòa nhà có trường đại sứ quán thuộc về nhà nước Ba Lan.

nga phan doi viec ba lan chiem giu ngoi truong dai su quan tai warsaw hinh 1

Ngôi trường sứ quán Nga ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đức sắp rút về hệ thống tên lửa Patriot ở Slovakia và Ba Lan

Liên minh châu Âu cảnh báo Ba Lan, Hungary trong vụ cấm ngũ cốc Ukraine

Ba Lan và Hungary cấm nhập ngũ cốc và thực phẩm từ Ukraine

Đức chấp thuận để Ba Lan gửi 5 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Ba Lan đã xông vào khuôn viên ngôi trường nhằm mục đích chiếm giữ.

"Chúng tôi coi hành động thù địch mới nhất này... là sự vi phạm trắng trợn Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 và là sự xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga ở Ba Lan", Bộ này cho biết. "Hành động này vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ văn minh giữa các quốc gia, sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt và hậu quả...", thông cáo cho biết thêm.

Ủy ban Điều tra của Nga cho biết trên Telegram rằng họ sẽ đưa ra "đánh giá pháp lý" về "vụ bắt giữ". Ông Lukasz Jasina, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan, nói rằng Nga có quyền phản đối nhưng Ba Lan đang hành động theo luật.

Ông Sergei Andreyev, Đại sứ Nga tại Ba Lan, trước đó đã nói với các cơ quan thông tấn nhà nước Nga rằng ngôi trường đại sứ quán là một cơ sở ngoại giao mà chính quyền Ba Lan không có quyền chiếm giữ.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng của hai nước càng trở nên xấu đi sau cuộc chiến ở Ukraine, với việc Warsaw trở thành một trong những đồng minh lớn của Kiev, đóng vai trò hàng đầu trong việc thuyết phục các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng cho nước láng giềng này.

Ông Andreyev cho biết hồi đầu tuần rằng các công tố viên Ba Lan đã thu giữ một lượng tiền đáng kể từ các tài khoản ngân hàng bị đóng băng của Đại sứ quán và phái đoàn thương mại Nga.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: