Nga phóng hàng loạt tên lửa vào Ukraine sau khi phương Tây cam kết viện trợ xe tăng

(CLO) Người dân Ukraine đã phải chạy đua tìm chỗ trú ẩn hôm thứ Năm (26/1) khi Nga bắn một loạt tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái vào nước này, chỉ một ngày sau khi Kiev được phương Tây cam kết viện trợ xe tăng hạng nặng.

Thông báo của Đức và Mỹ rằng họ sẽ gửi hàng chục xe tăng cho Ukraine đã khiến Nga nổi giận và đã đáp trả bằng một cuộc không kích quy mô lớn về phía nước láng giềng. 

nga phong hang loat ten lua vao ukraine sau khi phuong tay cam ket vien tro xe tang hinh 1

Một chiếc xe tăng Leopard 2 của Đức khai hỏa. Ảnh: Reuters

Nga cho biết họ coi việc phương Tây viện trợ xe tăng cho Ukraine là bằng chứng cho thấy "sự tham gia trực tiếp" ngày càng tăng của Mỹ và châu Âu vào cuộc chiến đã kéo dài 11 tháng.

Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái do Nga phóng vào nước này trong đêm, bao gồm 15 chiếc xung quanh thủ đô Kiev, cũng như đánh chặn thành công 47 trong số 55 tên lửa của Nga.

Người phát ngôn của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước của Ukraine cho biết 11 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga, đồng thời 35 tòa nhà bị hư hại.

Còi báo động không kích đã vang lên khắp Ukraine khi mọi người bắt đầu đi làm. Tại thủ đô Kiev, đám đông đã lấp kín các ga tàu điện ngầm để trú ẩn. Halyna Panosyan, 67 tuổi, cho biết: "Tôi không còn gì cả... Không một căn phòng nào còn nguyên vẹn, mọi thứ đều bị trúng đạn".

Gần đây, Ukraine đã yêu cầu hàng trăm xe tăng hiện đại với hy vọng sử dụng chúng để phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga và chiếm lại lãnh thổ bị chiếm đóng ở phía nam và phía đông nước này. Cả Nga và Ukraine cho đến nay vẫn dựa vào xe tăng T-72 thời Liên Xô.

Pháp cũng muốn viện trợ xe tăng

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna dự định sẽ gặp người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba để thảo luận về viện trợ nhân đạo và quân sự, cũng như khả năng liệu Pháp có thể tham gia cùng các đồng minh NATO của mình trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine hay không, cũ thể là mẫu Leclerc của nước này.

nga phong hang loat ten lua vao ukraine sau khi phuong tay cam ket vien tro xe tang hinh 2

Thông tin so sánh xe tăng M1 Abrams của Mỹ và xe tăng T-72 từ thời Liên Xô. Ảnh đồ họa: CNA

Mỹ từng dè dặt trong việc viện trợ những chiếc xe tăng M1 Abrams khó bảo trì của mình, nhưng cuối cùng đã hứa sẽ viện trợ 31 chiếc nhằm thuyết phục Đức đồng ý chuyển giao xe tăng Leopard vốn dễ vận hành hơn cho Ukraine.

Theo đó, Đức ban đầu sẽ tự gửi 14 xe tăng và phê duyệt việc chuyển giao loại xe tăng hiện đại do nước này sản xuất của các quốc gia đồng minh châu Âu, với mục đích cuối cùng là trang bị hai tiểu đoàn xe tăng - khoảng 100 chiếc - cho Ukraine.

Đức cho biết những chiếc Leopard của họ sẽ có mặt tại Ukraine vòng 3 đến 4 tháng, trong khi đó Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Năm rằng họ dự kiến sẽ gửi 14 xe tăng Challenger của mình tới Ukraine trong vòng 2 tháng.

Ngoài ra, Canada cũng tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine 4 xe tăng Leopard 2 và các thành viên lực lượng vũ trang để huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành thiết bị này. Trong khi đó, Pháp và Ý được cho rằng sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không SAMP/T cho Ukraine.

Hoàng Anh (theo Reuters, CAN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: