Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên MXH Telegram về lệnh ngừng bắn hai ngày 8–9/5 và cho biết kỳ vọng Ukraine sẽ làm điều tương tự. Cơ quan này khẳng định lực lượng Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức.
Tuy nhiên, Nga cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào từ phía Ukraine nhằm phá hoại lễ kỷ niệm sẽ bị đáp trả bằng "một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev".
Phía Nga cho biết họ từng có khả năng tiến hành các cuộc tấn công như vậy trước đây nhưng “đã kiềm chế vì lý do nhân đạo”. Đồng thời, Moscow cũng gửi lời cảnh báo trực tiếp đến người dân và các phái đoàn quốc tế: "Chúng tôi cảnh báo người dân Kiev và nhân viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài cần rời khỏi thành phố kịp thời".
Đáp lại đề xuất từ Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết nước này vẫn chưa nhận được bất kỳ lời kêu gọi chính thức nào về việc ngừng giao tranh từ Nga. Thay vào đó, ông Zelenskyy đã đưa ra một đề xuất khác biệt, yêu cầu tạm dừng chiến sự sớm hơn: "Chúng tôi tin rằng mạng sống con người có giá trị hơn vô cùng so với việc 'ăn mừng' bất kỳ ngày kỷ niệm nào. Về vấn đề này, chúng tôi thông báo về một chế độ im lặng bắt đầu từ 00:00 đêm mùng 5 rạng sáng ngày 6/5".
Ông Zelenskyy cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ "hành động đối xứng" và cho rằng đã đến lúc giới lãnh đạo Nga cần có những bước đi thực chất để chấm dứt chiến tranh.
Tháng trước, Nga từng tuyên bố một lệnh ngừng bắn ngắn dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo, nhưng hai bên sau đó cáo buộc lẫn nhau vi phạm.
Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào 9/5 – một ngày lễ lớn đánh dấu thời điểm Liên Xô ký văn kiện Đức Quốc xã đầu hàng năm 1945. Theo thông báo, lễ kỷ niệm năm nay sẽ không trưng bày các khí tài quân sự như thường lệ.