Nga sắp tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để cảnh báo phương Tây

(CLO) Nga hôm thứ Hai (6/5) cho biết, họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự bao gồm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là phản ứng của Nga trước những lời đe dọa khiêu khích từ phương Tây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận này được Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh và sẽ kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân chiến thuật trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

nga sap tap tran vu khi hat nhan chien thuat de canh bao phuong tay hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Vũ khí hạt nhân chiến thuật (TNW) hoặc Vũ khí hạt nhân phi chiến lược (NSNW) là vũ khí hạt nhân được thiết kế để sử dụng ở cự ly gần trên chiến trường và có sức công phá vừa phải.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật được định nghĩa trái ngược với Vũ khí hạt nhân chiến lược, được thiết kế chủ yếu để nhắm vào lãnh thổ xa mặt trận chiến tranh và có sức tàn phá lớn. Tính đến nay, vũ khí hạt nhân chiến thuật chưa từng được sử dụng trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm việc thực hành chuẩn bị và triển khai sử dụng vũ khí hạt chiến thuật. Các đơn vị tên lửa ở Quân khu phía nam của Nga và lực lượng hải quân sẽ tham gia.

Bộ này cho biết: “Trong cuộc tập trận, một loạt biện pháp sẽ được thực hiện để thực hành các vấn đề chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược”.

Tuyên bố nêu rõ cuộc tập trận nhằm mục đích đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga "để đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây chống lại Liên bang Nga".

Nga cho biết Mỹ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân bằng cách hỗ trợ Ukraine vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột với Nga.

Kể từ khi chiến sự ở Ukraine bắt đầu, Nga đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro hạt nhân gia tăng.

Ông Putin từng được kêu gọi từ một số người có đường lối cứng rắn ở Nga nhằm thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó đặt ra các điều kiện mới để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, mặc dù Tổng thống Nga năm ngoái cho biết ông chưa thấy cần phải thay đổi học thuyết.

nga sap tap tran vu khi hat nhan chien thuat de canh bao phuong tay hinh 2

Tên lửa MGR-3 Little John của Mỹ, một loại vũ khí hạt nhân chiến thuật, có khả năng bắn đầu đạn W45 (công suất 10 kiloton) tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 19 km. Ảnh: Wiki

Học thuyết của Nga nói rằng một loại vũ khí như vậy sẽ chỉ được sử dụng để đáp trả một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hay "khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa".

Ông Putin đã cảnh báo phương Tây vào tháng 3 rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến III, nhưng ông cho biết hầu như không ai muốn một kịch bản như vậy.

Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 10.600 trong tổng số 12.100 đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp theo là Pháp và Anh.

Bùi Huy (theo TASS, Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: