Nga sắp thử nghiệm vắc xin ung thư trên người

Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Gintsburg cho biết đang chuẩn bị bắt đầu điều trị thử nghiệm bằng vắc xin ung thư dựa trên neoantigen (kháng nguyên đặc hiệu hiện diện trên bề mặt tế bào ung thư) cho một nhóm bệnh nhân mắc ung thư da (melanoma).

Các thử nghiệm sẽ được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Ung thư Hertsen và Trung tâm Ung thư Blokhin ở Moscow, với Viện Gamaleya chịu trách nhiệm sản xuất vắc xin. Ông Gintsburg nói rằng kế hoạch đã được Bộ Y tế Nga phê duyệt.

Vắc xin này sử dụng công nghệ mRNA và được cá nhân hóa hoàn toàn. Ông Gintsburg nhấn mạnh: “Thuốc được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, dựa trên dữ liệu khối u độc đáo của họ và không thể sử dụng cho người khác”.

Screenshot 2025-08-04 at 09.02.26
Vắc xin dựa trên công nghệ mRNA. Ảnh chụp màn hình.

Công nghệ mRNA, kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tạo ra các phương pháp điều trị tùy chỉnh dựa trên hồ sơ di truyền của khối u bệnh nhân. Vắc xin hoạt động bằng cách huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào ác tính.

Do tính chất cá nhân hóa, vắc xin này tuân theo quy trình quản lý riêng biệt do Chính phủ Nga ban hành đầu năm nay. Ông Gintsburg lưu ý: “Đây là một quy trình hoàn toàn khác so với việc đăng ký các loại thuốc thông thường”. Nhóm nghiên cứu đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Nga theo các hướng dẫn mới này.

Quá trình sản xuất vắc xin, từ phân tích dữ liệu khối u đến tạo ra sản phẩm, mất khoảng một tuần nhờ sự hỗ trợ của AI, theo ông Gintsburg. Vắc xin đã cho thấy kết quả khả quan trong các nghiên cứu trên động vật và các thử nghiệm hạn chế trên người.

Ban đầu, vắc xin được thiết kế cho bệnh nhân ung thư da (melanoma), nhưng mô hình này cũng đang được mở rộng để điều trị các loại ung thư khác, bao gồm ung thư tụy, ung thư thận và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ – loại ung thư phổ biến nhất với tỷ lệ tử vong cao và khó điều trị, theo mô tả của ông Gintsburg.

Theo Bộ Y tế Nga, hiện có khoảng 4 triệu bệnh nhân ung thư trong nước, với khoảng 625.000 ca mới được chẩn đoán mỗi năm. Nếu được chứng minh là an toàn và hiệu quả, vắc xin mới có thể trở thành cột mốc quan trọng trong chương trình y học cá nhân hóa của Nga. Ông Gintsburg cũng tiết lộ rằng “một số tổ chức y tế nước ngoài đã liên hệ để bày tỏ mong muốn hợp tác”.

Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan y tế Nga thông báo vắc xin ung thư mRNA sẽ được cung cấp miễn phí cho công dân Nga, với chi phí sản xuất ước tính khoảng 300.000 rubles (khoảng 2.869 USD) mỗi liều. Ông Andrey Kaprin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Bức xạ thuộc Bộ Y tế Nga, cho biết: “Vắc xin này nhằm điều trị bệnh nhân ung thư, không phải để ngăn ngừa sự hình thành khối u”.

Theo The Economic Times, các vắc xin mRNA tương tự cũng đang được thử nghiệm tại Mỹ và Anh, với các nghiên cứu giai đoạn đầu trên ung thư não (glioblastoma) và ung thư da (melanoma) cho thấy phản ứng miễn dịch tích cực và cải thiện kết quả sống sót.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: