Nga tái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ hòa giải các vấn đề hạt nhân của Iran

(CLO) Hôm 6/7, tại Rio de Janeiro, Brazil, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov tái khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao.

Trong cuộc gặp, ông Lavrov lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng mọi vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran cần được giải quyết bằng đối thoại và các giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được.

Screenshot 2025-07-07 at 09.39.02
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh chụp màn hình.

Nga cũng đề xuất hỗ trợ lưu trữ uranium của Iran như một phần trong nỗ lực làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Iran, Israel và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Phía Nga tái khẳng định sự lên án các cuộc tấn công quân sự vô cớ của Israel và Hoa Kỳ vào lãnh thổ Iran, được thực hiện vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm cả vụ ném bom vào các cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân của nước này theo sự bảo đảm của IAEA".

"Tầm quan trọng của việc giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran chỉ thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao đã được nhấn mạnh. Moscow bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ tìm ra các giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai bên, bao gồm cả trong khuôn khổ các sáng kiến ​​cụ thể mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất trước đó", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Iran khẳng định không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân và chỉ theo đuổi chương trình năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nga, với tư cách là đối tác chiến lược của Iran, ủng hộ quyền phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình của Tehran, mặc dù quan hệ giữa hai nước không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 diễn ra tại Brazil là cơ hội để các quốc gia thành viên như Nga, Iran, Trung Quốc, và Ấn Độ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm an ninh và kinh tế.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: