Nga tấn công 267 UAV vào Ukraine khi cuộc chiến sắp chạm mốc 3 năm

(CLO) Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đêm thứ Bảy đã phóng 267 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Cuộc tấn công này diễn ra vào thời điểm chuẩn bị tròn 3 năm kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào ban đêm. Tuy nhiên, đợt tấn công vào đêm thứ Bảy theo giờ địa phương đã lập kỷ lục mới, vượt qua con số 193 máy bay không người lái được triển khai trong một cuộc tấn công vào tháng 12.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 138 máy bay Shahed, trong khi 119 chiếc khác bị mất kiểm soát mà không gây thiệt hại đáng kể. "Các khu vực Dnipropetrovsk, Odesa, Poltava, Kyiv và Zaporizhzhia đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công", không quân Ukraine cho biết.

X

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng phòng không và các đội ứng cứu khẩn cấp, nhấn mạnh rằng Ukraine phải tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ để bảo vệ sinh mạng của người dân. Ông cũng kêu gọi sự đoàn kết của các đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ và châu Âu, để đạt được hòa bình lâu dài.

Chính quyền Odesa cho biết ba người đã bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi một người khác bị thương ở Zaporizhzhia.

Đáp lại, Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa của mình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào Chủ nhật rằng họ đã bắn hạ 40 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Cuộc tấn công này xảy ra ngay trước dịp kỷ niệm ba năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Trước đó, vào năm 2014, Moscow đã sáp nhập Crimea và chiếm đóng một phần khu vực Donbas.

Năm thứ tư của cuộc chiến sẽ bắt đầu trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với nhóm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không có sự tham gia của Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra mà không có sự đồng ý của Ukraine.

Vào Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế chú ý đến cuộc tấn công mới nhất của Nga, đồng thời đề cập đến các báo cáo rằng Hoa Kỳ đã ngăn chặn một tuyên bố của G7 dự kiến công bố vào ngày kỷ niệm cuộc chiến, trong đó gọi Nga là bên "xâm lược".

Hà Trang (theo KID, ABC News, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: