Ukraine thừa nhận chỉ đủ lực cầm cự 'được 6 tháng' nếu Mỹ cắt viện trợ

(CLO) Một tướng của Ukraine dự đoán rằng nước này chỉ có thể cầm cự thêm 6 tháng nếu mất viện trợ từ Mỹ, trong bối cảnh Washington và Moscow đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thừa nhận Ukraine có "cơ hội rất thấp" nếu không còn nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ.

Trong khi đó, Trung tướng Ihor Romanenko, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, đưa ra dự đoán rõ ràng hơn: "Chúng ta chỉ tồn tại được 6 tháng" nếu mất đi sự hỗ trợ từ Washington.

ukraine thua nhan chi du luc cam cu duoc 6 thang neu my cat vien tro hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official

Nỗi lo này càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái tuyên bố ông sẵn sàng xem xét cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev. Điều này đã làm dấy lên làn sóng bất ổn trong nội bộ Ukraine cũng như tại châu Âu, nơi đang chịu áp lực ngày càng lớn để bù đắp sự thiếu hụt hỗ trợ từ Mỹ.

Hiện Quốc hội Mỹ đã thông qua 5 gói viện trợ với tổng trị giá 175 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra vào tháng 2/2022. Nếu nguồn hỗ trợ này bị cắt đứt, Ukraine sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, đặc biệt là các loại vũ khí chiến lược như tên lửa phòng không Patriot và pháo 155mm.

Theo chuyên gia Nikolay Mitrokhin từ Đại học Bremen (Đức), lượng viện trợ quân sự Mỹ hiện tại có thể giúp Ukraine cầm cự đến giữa mùa hè hoặc muộn nhất là mùa thu năm nay, nếu được sử dụng hợp lý. Châu Âu khó có thể lấp đầy khoảng trống này, đặc biệt là trong bối cảnh một số nước như Hungary và Slovakia phản đối viện trợ quân sự cho Kiev.

Việc Mỹ giảm hỗ trợ đặt áp lực lớn lên châu Âu trong việc lấp đầy khoảng trống. Tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelenskyy đã kêu gọi EU xây dựng "quân đội riêng" để đảm bảo an ninh khu vực.

Cuộc khủng hoảng này càng trở nên phức tạp khi Mỹ và Nga gần đây đã đồng ý thành lập một nhóm để đàm phán về cách chấm dứt xung đột. Ukraine không được mời tham dự các cuộc đàm phán ban đầu tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) làm dấy lên lo ngại về khả năng Kiev bị gạt ra khỏi tiến trình hòa bình.

Ông Zelenskyy đã nhấn mạnh rằng Ukraine phải có mặt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến kết thúc xung đột. Tuy nhiên với áp lực từ Mỹ và Nga, cũng như khả năng cạn kiệt nguồn lực quân sự, Ukraine có thể sớm phải đối mặt với một thực tế khó khăn nếu không nhận được thêm sự hỗ trợ. 

Những động thái gần đây khiến người Ukraine lo ngại về việc số phận đất nước có thể bị quyết định mà không có sự tham gia của họ. Một cựu giáo viên tại Kiev bày tỏ sự thất vọng: "Như thường lệ, những người khác sẽ quyết định số phận của chúng tôi. Một nhóm người Nga và Mỹ mặc vest đắt tiền sẽ phân chia Ukraine mà không hỏi chúng tôi. Và nếu chúng tôi từ chối, họ sẽ dừng viện trợ". 

Ngọc Ánh (theo AJ, Guardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: