Nga tăng cường tấn công Kharkiv, Ukraine khẩn cấp điều viện binh

(CLO) Hôm thứ Hai (13/5), Nga đã tăng cường tấn công trên bộ vào phía bắc tỉnh Kharkiv nhằm kéo giãn lực lượng Ukraine. Trước tình hình đó, Ukraine đã điều động viện binh đến mặt trận mới trong xung đột với Nga này.

Quân đội Nga đã bất ngờ tiến quân vào Kharkiv từ hôm thứ Sáu, mở ra một mặt trận mới ở phía đông bắc Ukraine trong cuộc chiến giữa hai nước. Cuộc tiến quân của Nga buộc Ukraine phải rút một số lực lượng vốn đã suy yếu từ chiến trường phía đông nước này, nơi Nga cũng đang giành ưu thế.

nga tang cuong tan cong kharkiv ukraine khan cap dieu vien binh hinh 1

Một hệ thống pháo binh của Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

Thống đốc Kharkiv, Oleh Syniehubov, cho biết trên truyền hình: “Đối phương đang cố tình kéo dài nó (tiền tuyến), tấn công theo nhóm nhỏ, nhưng theo những hướng mới, có thể nói như vậy... Tình hình thật khó khăn".

Ông cho biết lực lượng Nga đang tiến về thị trấn Vovchansk cách biên giới Nga khoảng 5 km cũng như làng Lyptsi nằm ở phía bắc Kharkiv. Ông nói, quân đội Ukraine đang tìm cách ngăn chặn tất cả các lối tiếp cận Vovchansk.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, trong thông điệp video hàng đêm, cho biết Vovchansk và các khu vực biên giới khác đã được tăng cường lực lượng. Ông nói, quân đội Ukraine hiểu “cách thức hoạt động của đối phương và… ý định kéo giãn lực lượng của chúng tôi”.

nga tang cuong tan cong kharkiv ukraine khan cap dieu vien binh hinh 2

Bản đồ mô phỏng chiến sự ở Kharkiv, Ukraine tính đến ngày 12/5 cho thấy Nga đang tấn công tỉnh này từ vùng Belgorod, với 2 mũi tiến công chính, được hỗ trợ bởi lực lượng pháo binh và không quân. Ảnh đồ họa: Le Mond. Nguồn: ISW

Bộ phận truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine cho biết trên kênh Telegram rằng các đơn vị viện binh đã được triển khai đến khu vực Kharkiv.

“Để tăng cường quân đội gần Kharkiv, lực lượng dự bị được thành lập trước đã được chuyển đến đó”, thông báo viết. "Tùy thuộc vào sự phát triển của tình hình, việc điều động lực lượng sẽ được tiếp tục".

Trước đó, các nguồn tin ở Donetsk nói với TASS rằng quân dự bị của Ukraine đang được chuyển tới Kharkiv từ một số khu vực do Kiev kiểm soát ở lãnh thổ cũng đang giao tranh quyết liệt này.

Nga hôm Chủ nhật cho biết họ đã chiếm được 9 ngôi làng ở tỉnh Kharkiv. Hôm thứ Hai, quân đội Nga cho biết họ đã giành thêm được các bước tiến và gây tổn thất cho lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết thêm rằng quân đội Nga đã phá hủy các vị trí ngụy trang của quân đội Ukraine ở khu vực biên giới với vùng Belgorod bằng đơn bị máy bay không người lái FPV.

Trong khi đó, quân đội Ukraine, trong thông báo buổi tối thứ Hai, cho biết họ "đã đẩy lùi đối phương" từ vùng ngoại ô phía bắc thị trấn. Họ nói thêm rằng họ đã đạt được "những thành công về mặt chiến thuật" trong một số lĩnh vực và đang khôi phục lại vị thế cũ của mình.

Một ngày sau khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu, Ukraine đã bổ nhiệm Chuẩn tướng Mykhailo Drapatyi nắm quyền chỉ huy mặt trận Kharkiv, theo hãng truyền thông RBC-Ukraine đưa tin. Drapatyi trước đây đã lãnh đạo giải phóng vùng Kherson ở phía nam Ukraine vào tháng 11/2022 trước khi giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng.

Ukraine luôn chỉ trong tư thế phòng thủ trong suốt nhiều tháng qua do nguồn viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là của Mỹ, bị đình trệ hoặc sụt giảm. Trong khi đó, Nga ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường do vượt trội về nhân lực và vũ khí.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: