Nga thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea khi Ukraine, Mỹ tập trận ở Biển Đen

Thứ ba, 29/06/2021 16:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nga đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, bán đảo mà nước này sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, trong bối cảnh Ukraine và các nước NATO đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen, Hãng tin Interfax đưa tin hôm thứ Ba (29/6).

NGa 1
Bài liên quan

Cuộc tập trận Sea Breeze 2021 trên Biển Đen bắt đầu vào thứ Hai (28/6) sau khi căng thẳng gia tăng giữa NATO và Moscow, đặc biệt là giữa Nga và Anh. Tuần trước, Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của một tàu chiến Anh để ngăn chặn tàu này xâm nhập vào vùng biển ngoài khơi Crimea.

Moscow coi Crimea là một phần của Nga, nhưng nhiều quốc gia trong đó có EU và Anh vẫn coi bán đảo này là một phần của Ukraine. Anh đã lý giải việc tàu khu trục HMS Defender đi vào khu vực ngoài khơi Crimea là hành động phù hợp với luật pháp và ở trong vùng biển quốc tế.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết tàu chiến của Anh, đang đi từ cảng Odessa của Ukraine đến cảng Batumi của Gruzia, đã hành động phù hợp với luật pháp và đã ở trong vùng biển quốc tế. “Đây là các vùng biển của Ukraine và hoàn toàn có quyền sử dụng chúng để đi từ A đến B”, ông Johnson nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng, "Hải quân Hoàng gia Anh sẽ luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và sẽ không chấp nhận sự can thiệp bất hợp pháp vào quyền đi lại tự do”.

Hạm đội Biển Đen của Nga được Interfax trích dẫn cho biết họ đã triển khai khoảng 20 máy bay chiến đấu và trực thăng, bao gồm cả máy bay ném bom Su-24M, cũng như các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và Pantsir trong các cuộc kiểm tra sẵn sàng.

"Hạm đội Biển Đen đang thực hiện một số việc để giám sát hành động của các tàu của NATO và các quốc gia khác tham gia Sea Breeze 2021", Interfax dẫn lời Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia cho biết trong một tuyên bố riêng.

Moscow kêu gọi hủy bỏ các cuộc tập trận Sea Breeze 2021 trước khi bắt đầu, và Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ phản ứng nếu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Sea Breeze 2021 sẽ kéo dài hai tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 nhân viên quân sự từ NATO và các đồng minh khác, cùng khoảng 30 tàu và 40 máy bay. Tàu khu trục tên lửa Hoa Kỳ USS Ross và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ tham gia.

Tuần trước, Nga đã cảnh báo Anh và Mỹ về việc điều tàu chiến đến Biển Đen làm gia tăng căng thẳng, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ biên giới của mình bằng mọi cách trong đó bao gồm việc sử dụng cả lực lượng quân sự.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h