Nga: Tiến trình hòa bình đình trệ vì Ukraine thiếu ý chí đàm phán

(CLO) Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho rằng sáng kiến hòa bình Nga - Mỹ liên quan đến xung đột Ukraine đang rơi vào bế tắc chủ yếu do chính quyền Ukraine không có ý chí chính trị nhằm hướng tới hòa bình và tiếp tục theo đuổi việc leo thang căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các Thư ký Hội đồng An ninh các nước CIS trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất, ông Shoigu nói trở ngại lớn nhất đối với việc triển khai sáng kiến hòa bình là việc chính quyền Ukraine “hoàn toàn thiếu ý chí chính trị vì hòa bình” và luôn muốn đẩy xung đột leo thang.

untitled-6137.png
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Theo ông Shoigu, giới lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt chiến sự vì khi giao tranh kết thúc, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả từ “cuộc phiêu lưu chống Nga”, bao gồm cả cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại Ukraine.

Ông nhấn mạnh Nga ủng hộ hòa bình và cho rằng một giải pháp hòa bình lâu dài sẽ có lợi cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, để đạt được điều đó cần phải từ bỏ “sự đối đầu” cũng như “hệ tư tưởng tân Quốc xã và bài Nga”.

Ông Shoigu cũng đề cập đến tình hình kinh tế Ukraine, cho rằng ngân sách nước này hiện phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ phương Tây và nhận định sẽ không có thêm nguồn tài trợ nếu xung đột chấm dứt.

Theo ông, thâm hụt thương mại của Ukraine năm ngoái gần chạm mốc 45 tỷ USD, còn trong quý I/2026 đã vượt 13 tỷ USD. Ông cũng cho biết nợ công của Ukraine hiện vượt 215 tỷ USD và cao hơn 100% GDP, đồng thời đặt câu hỏi Ukraine sẽ trả khoản nợ này bằng nguồn lực nào.

Ngoài vấn đề kinh tế và xung đột, ông Shoigu cho rằng người dân Ukraine đang ngày càng quay trở lại sử dụng tiếng Nga.

Ông nói các quan chức Ukraine gần đây liên tục bày tỏ lo ngại về làn sóng người dân quay lại dùng tiếng Nga và “trở về cội nguồn”. Theo ông Shoigu, vào ngày 9/5, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Ukraine là “Lễ duyệt binh Chiến thắng”, được nhập bằng tiếng Nga.

Ông cũng cho biết hoa đã được đặt tại các tượng đài liên quan tới Thế chiến II ở Kherson, Kiev, Kharkov và Dnepropetrovsk.

Theo ông Shoigu, đây là “một quá trình khách quan”, đồng thời cho rằng trong những năm gần đây, tình trạng “xuyên tạc lịch sử, cuồng loạn và dối trá” tại Ukraine đã vượt quá giới hạn, dẫn tới phản ứng tự nhiên từ một bộ phận người dân.

Ông cũng nhận định hiện tượng tương tự không chỉ xuất hiện ở Ukraine mà còn tại Moldova và một số quốc gia châu Âu khác.

Xem thêm

Máy bay không người lái rơi trúng chung cư ở Romania

Máy bay không người lái rơi trúng chung cư ở Romania

(CLO) Romania cùng các đồng minh NATO đã bày tỏ quan ngại sau khi một máy bay không người lái rơi xuống một tòa nhà chung cư tại thành phố Galati ở phía đông Romania, khiến hai người bị thương và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tại Ukraine ảnh hưởng tới khu vực lân cận.

Mỹ chuẩn bị phát hành tờ 250 USD in hình ông Trump

Mỹ chuẩn bị phát hành tờ 250 USD in hình ông Trump

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đang tiến hành các công tác chuẩn bị phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD có in chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong trường hợp luật pháp hiện hành được sửa đổi.

Iran công bố video phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ tại Kuwait

Iran công bố video phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ tại Kuwait

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/5 công bố đoạn video ghi lại thời điểm phóng tên lửa trả đũa nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ, sau vụ tấn công mà Tehran cáo buộc do Mỹ thực hiện gần sân bay Bandar Abbas trước đó cùng ngày.

Cỡ chữ bài viết: