Nga và Ukraine tiếp tục 'vừa đánh vừa đàm'

(CLO) Các quan chức Ukraine, Nga cũng như Mỹ đã gặp nhau tại Geneva vào 26/2 để đàm phán, trong bối cảnh giao tranh giữa Kiev và Moscow vẫn đang diễn ra ác liệt.

Hướng tới đàm phán ba bên

Cuộc đàm phán riêng giữa Mỹ và Ukraine tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận về việc tái thiết hậu chiến, với việc các quan chức Ukraine hy vọng sẽ hoàn tất các chi tiết quan trọng của một thỏa thuận tại cuộc họp ba bên cùng với Nga vào đầu tháng tới.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Rustem Umerov, cho biết những người tham gia cuộc họp đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sau khi kết thúc.

Ông Zelenskyy, người đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư, cho biết các cuộc đàm phán ba bên có thể sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào đầu tháng 3 và nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.

"Mọi thứ sẽ phải được hoàn tất. Tất cả những gì đã đạt được để đảm bảo an ninh thực sự và chuẩn bị cho cuộc họp cấp lãnh đạo", ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu video hàng đêm. "Suy cho cùng, các nhà lãnh đạo là người quyết định những vấn đề then chốt".

Chiến sự Nga Ukraine
Chiến sự Nga - Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, bất kể các bên đang tiến hành đàm phán. Ảnh: Sputnik

Tham gia các cuộc đàm phán ở Geneva có đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, cũng đã có cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ tại Geneva hôm thứ Năm, theo hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin.

Trưởng phái đoàn Ukraine Umerov cho biết các nhà đàm phán còn đang làm việc về các vấn đề kinh tế và an ninh để "đảm bảo cuộc gặp ba bên tiếp theo giữa Mỹ và Nga có tính thực chất nhất có thể".

Mỹ đã liên tục gây sức ép lên Ukraine để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, nhưng Moscow và Kiev vẫn giữ lập trường bất đồng.

Hàng loạt vụ không kích vào lãnh thổ của nhau

Dù các bên đang tích cực đàm phán, song trên chiến tuyến, giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt với hàng trăm vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau.

Ông Zelenskyy cho biết, vài giờ trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, Nga đã phóng 420 UAV và 39 tên lửa trong một đêm tấn công khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Trong khi đó, Thống đốc Belgorod cho biết vào thứ Năm rằng tên lửa của Ukraine đã tấn công thị trấn Belgorod của Nga gần biên giới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở năng lượng và làm gián đoạn nguồn điện, nước và hệ thống sưởi.

Vụ tấn công vào Belgorod, cách biên giới Ukraine 40 km, và khu vực xung quanh, là vụ tấn công thứ hai trong vòng 5 ngày và gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cũng cho biết các đơn vị phòng không của họ đã bắn hạ 220 UAV của Ukraine trong vòng 9 giờ, trong đó có 24 chiếc hướng về Moscow.

Thông cáo mới nhất của Bộ này cho biết 53 UAV đã bị chặn và phá hủy trong khoảng thời gian ba giờ, kết thúc lúc 11 giờ đêm. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram rằng 27 UAV đã bị bắn hạ khi đang hướng về thành phố, bắt đầu từ khoảng 5 giờ chiều.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: