Nga tổ chức tập trận với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông

(CLO) Hôm thứ Hai (29/8), Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng Viễn Đông với sự tham gia của Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận Vostok 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9. Họ nói thêm rằng các lực lượng dự phòng nước ngoài đã đến một trung tâm huấn luyện ở vùng duyên hải Primorsky và bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc tập trận cũng như nhận thiết bị và vũ khí.

nga to chuc tap tran voi trung quoc o vung vien dong hinh 1

Các binh sĩ Trung Quốc và khí tài quân sự đến nhà ga Grodekovo Primorsky Krai, Nga vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 để chuẩn bị tham gia vào cuộc tập trận quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

nga to chuc tap tran voi trung quoc o vung vien dong hinh 2

Nga và Trung Quốc từng tổ chức tập trận quân sự tại Khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ phía tây bắc Trung Quốc vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

nga to chuc tap tran voi trung quoc o vung vien dong hinh 3

Máy bay chiến đấu bắn tên lửa trong tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc ở Khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ hồi tháng 8 năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Nicaragua, Algeria, Syria và một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Các cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại 7 trường bắn ở vùng Viễn Đông của Nga .

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị lính dù, máy bay ném bom tầm xa và máy bay chở hàng quân sự của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận. Theo bộ này, Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ "thực hành các hành động chung để bảo vệ thông tin liên lạc trên biển, các khu vực hoạt động kinh tế biển và hỗ trợ cho quân đội mặt đất ở các khu vực ven biển".

Khi thông báo về cuộc tập trận hồi tháng trước, quân đội Nga nhấn mạnh rằng kế hoạch huấn luyện chiến đấu đang được tiếp tục bất chấp việc Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mối quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga đã được củng cố trong những tháng gần đây, sau khi Nga xung đột với Ukraine và căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng vì vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc đã đổ lỗi cho "sự khiêu khích" của phương Tây gây ra cuộc chiến ở Ukraine và lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, Nga cũng đã ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quan điểm tương đồng với cuộc chiến ở Ukraine, cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine và Đài Loan là một phần trong nỗ lực thúc đẩy bất ổn toàn cầu.

Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định việc nước này tham gia tập trận chung "không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay". Các cuộc tập trận tương tự được tổ chức lần cuối vào năm 2018.

Nga và Trung Quốc còn từng tổ chức một số cuộc tập trận chung khác trong những năm gần đây, bao gồm các cuộc tập trận hải quân ở Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông. Năm ngoái, lần đầu tiên quân đội Nga đã triển khai đến lãnh thổ Trung Quốc để diễn tập.

Bùi Huy (AP, AFP, Interfax)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: