Nga tập trận ở Belarus, 'thời điểm nguy hiểm' sắp xảy ra?

(CLO) Hôm thứ Năm (10/2), Anh cho biết rằng "thời điểm nguy hiểm nhất" trong cuộc đối đầu của phương Tây với Moscow sắp xảy ra, khi Nga tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn ở Belarus và Biển Đen.

Đồng hồ đang đếm ngược?

Ukraine cũng đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra, còn một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng "túi xác sẽ quay trở lại Moscow" nếu quân đội Nga vượt qua biên giới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của tất cả các bên đã phát tín hiệu rằng họ hy vọng ngoại giao vẫn có thể chiếm ưu thế.

nga tap tran o belarus thoi diem nguy hiem sap xay ra hinh 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đã thiết lập xong các khu vực đồn trú quân sự cho 30.000 quân và nhiều vũ khí hạng nặng ở Belarus. Ảnh: RT

Trong một vòng đàm phán gần nhất, Ngoại trưởng Anh đã nói chuyện công khai với người đồng cấp Nga ở Moscow, còn Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến thăm trụ sở NATO ở Brussels, trong khi nhà lãnh đạo Đức gặp những người đồng cấp các nước Baltic ở Berlin - nơi các quan chức từ Nga, Ukraine, Đức và Pháp cũng đang tổ chức các cuộc thảo luận.

Nga, quốc gia có hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine, phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng họ có thể đang lên kế hoạch xâm lược nước láng giềng Liên Xô cũ, mặc dù họ nói rằng họ có thể thực hiện hành động "quân sự-kỹ thuật" không xác định trừ khi các yêu cầu được đáp ứng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói trong một cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: "Tôi thực sự không nghĩ rằng Moscow đã đưa ra quyết định nào về việc liệu có tấn công hay không. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có chuyện thảm khốc sớm xảy ra".

"Đây có lẽ là thời điểm nguy hiểm nhất, tôi có thể nói, trong vài ngày tới, trong cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt trong nhiều thập kỷ”, ông Johnson đưa ra cảnh báo.

Ông Stoltenberg cũng cho biết đây là thời điểm nguy hiểm đối với an ninh châu Âu, đồng thời cho biết thêm: "Số lượng lực lượng Nga đang tăng lên. Thời gian cảnh báo cho một cuộc tấn công có thể xảy ra đang giảm xuống".

Trong một diễn biến mới, Ukraine đã chỉ trích các cuộc tập trận hải quân của Nga mà nước này cho là một phần của "cuộc chiến hỗn hợp" và đã khiến việc điều hướng ở Biển Đen và Biển Azov trở nên "gần như không thể".

Nga cho biết 6 tàu chiến đã đến Sevastopol ở Crimea, nơi Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Không có bình luận nào từ Moscow về các tuyên bố của Ukraine.

Ngoại giao và tập trận

Các cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Anh Liz Truss đang diễn ra ở Moscow là một phần trong đường lối ngoại giao con thoi mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Trái ngược với các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh, Macron đã giảm thiểu khả năng về một cuộc xâm lược của Nga.

nga tap tran o belarus thoi diem nguy hiem sap xay ra hinh 2

Ukraine cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra, khi tập trận với tất cả vũ khí của mình, từ xe tăng, tên lửa đến máy bay chiến đấu. Ảnh: France24

Trong khi đó, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức và các đồng minh đã sẵn sàng đối thoại với Moscow và mong muốn có hòa bình. Tuy nhiên, hành động quân sự hơn nữa đối với Ukraine "sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về chính trị, kinh tế và chiến lược đối với Nga", ông nói với các phóng viên tại Berlin.

Nga đã sử dụng căng thẳng để tìm kiếm các nhượng bộ an ninh từ phương Tây, bao gồm lời hứa không bao giờ kết nạp Ukraine vào NATO và ngăn chặn sự mở rộng của liên minh quân sự.

Hôm thứ Năm, EU cho biết họ đã gửi một lá thư đáp lại các đề xuất của Nga về an ninh châu Âu, NATO và Mỹ trước đó đã cho rằng các yêu cầu chính của Nga là không thể chấp nhận.

Ông Stoltenberg cho biết, Nga đang có 30.000 quân ở Belarus cũng như các máy bay chiến đấu SU-35, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa Iskander có khả năng mang hạt nhân.

Nga đã tổ chức một cuộc họp giao ban dành cho các tùy viên quân sự chỉ kéo dài 8 phút và đưa ra thông báo về một cuộc tập trận đang được tiến hành ở Belarus. "Điều đó hoàn toàn không phù hợp với các thỏa thuận về tính minh bạch cho các cuộc tập trận quân sự lớn ở châu Âu. Đó là tin xấu", một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Vào hôm qua, Ukraine cũng đã khởi động các cuộc tập trận cho một kịch bản chiến tranh xảy ra. Lực lượng Kiev diễn tập với máy bay không người lái Bayraktar, tên lửa chống tăng Javelin và nhiều vũ khí hạng nặng khác. Ukraine dự kiến sẽ nhận thêm một chuyến hàng viện trợ quân sự nữa từ Mỹ trong hôm nay.

Hoàng Anh

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: