Nga trục xuất quan chức ngoại giao số 2 của Mỹ ở Moscow

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Năm (17/2), Nga đã trục xuất Bart Gorman, quan chức số 2 của Mỹ tại Moscow. Sau đó, Washington tuyên bố rằng sẽ đáp trả động thái "vô cớ" này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Gorman buộc phải rời Nga để đáp trả hành động mà nước này gọi là "trục xuất vô lý" một quan chức cấp cao của Nga và cáo buộc Mỹ khơi mào "cuộc chiến thị thực".

nga truc xuat quan chuc ngoai giao so 2 cua my o moscow hinh 1

Hình ảnh trước đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga. Ảnh EPA-EFE

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Gorman, người từng giữ chức Phó trưởng phái bộ Mỹ, đã rời Nga vào tuần trước. Không rõ tại sao việc trục xuất không được công bố cho đến thứ Năm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Hành động của Nga chống lại phó trưởng phái bộ của chúng tôi là vô cớ và chúng tôi coi đây là một bước leo thang và đang xem xét phản ứng của chúng tôi”.

Việc trục xuất diễn ra trong thời gian bế tắc kéo dài nhiều tháng do Nga tích lũy hơn 150.000 quân gần biên giới với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết có mọi dấu hiệu cho thấy Nga vẫn có kế hoạch tấn công Ukraine và đang chuẩn bị một cái cớ để biện minh cho việc này, bất chấp việc Nga nói rằng họ đang di chuyển một số binh sĩ của mình ra khỏi biên giới.

Gorman, quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ tại đại sứ quán ở Moscow, trước đây từng là Phó trợ lý thư ký và trợ lý giám đốc Bộ Ngoại giao về điều tra và phân tích mối đe dọa, giám sát các mối đe dọa đối với nhân viên ngoại giao Mỹ.

Ông cũng từng là nhân viên an ninh khu vực của Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Bộ Ngoại giao, tại các quốc gia bao gồm Iraq, Jordan và Trung Quốc.

Cùng với căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ và Nga đã tham gia vào một cuộc tranh cãi về hiện diện ngoại giao của họ ở thủ đô của nhau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Gorman có thị thực hợp lệ và đã ở Nga chưa đầy 3 năm.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng động thái đưa Gorman về nước được thực hiện "nghiêm túc để đáp trả việc trục xuất một cách vô lý" một cố vấn tại đại sứ quán nước này ở Washington, bất chấp việc Nga yêu cầu quan chức này được phép ở lại cho đến khi có người thay thế.

Nga không nêu tên nhà ngoại giao bị Mỹ trục xuất hoặc cho biết khi nào ông này bị buộc phải rời đi, nhưng họ bác bỏ các thông tin từ phương tiện truyền thông rằng họ cho rằng việc trục xuất Gorman là "một sự leo thang có chủ ý".

Huy Hoàng (theo RT)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: