(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Israel là bên đứng sau vụ tấn công được cho là nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Ả Rập Xê Út).
(CLO) Quân đội Mỹ hôm 17/3 cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran gần eo biển Hormuz bằng các loại bom xuyên phá hạng nặng.
(CLO) Một vụ nổ đã xảy ra vào sáng sớm 8/3 tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Oslo, khiến một phần cơ sở vật chất bị hư hại nhẹ nhưng không gây thương vong.
(CLO) Các sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều đã bị tấn công bằng máy bay không người lái Iran trong những ngày qua.
(CLO) Chính quyền Venezuela mới đây đã lên tiếng cảnh báo về một âm mưu do các phần tử cực đoan nhằm tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas bằng chất nổ.
(CLO) Tàu sân bay Nimitz của Mỹ dự kiến ghé thăm thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tuy nhiên, theo thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, buổi lễ đón dự kiến diễn ra vào ngày 20/6 đã bị hủy do “yêu cầu tác chiến khẩn cấp”.
(CLO) Một tên lửa của Iran đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv vào sáng 16/6, khiến tòa nhà bị hư hại nhẹ và buộc toàn bộ cơ quan ngoại giao phải đóng cửa khẩn cấp.
(CLO) Theo các quan chức Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã nỗ lực sắp xếp việc di tản những nhân sự không cần thiết khỏi các địa điểm xung quanh Trung Đông vào thứ Tư.
(CLO) Người đàn ông mang hai quốc tịch Mỹ và Đức vừa bị bắt tại New York vì bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công chi nhánh Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv bằng bom xăng.
(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo rằng “những kẻ cực đoan” đã lên kế hoạch tấn công ở Moscow, vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga cho biết họ đã phá vỡ kế hoạch khủng bố tại một giáo đường Do Thái bởi chi nhánh Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
(CLO) Khoảng 7 quả đạn súng cối đã rơi xuống khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng thứ Sáu, theo một quan chức quân sự Mỹ cho biết.
(CLO) Mỹ yêu cầu công dân của mình rời khỏi Nga ngay lập tức do cuộc chiến ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga “bắt giữ trái phép”.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Năm (17/2), Nga đã trục xuất Bart Gorman, quan chức số 2 của Mỹ tại Moscow. Sau đó, Washington tuyên bố rằng sẽ đáp trả động thái "vô cớ" này.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tối Chủ nhật (23/1) rằng họ sẽ giảm số nhân viên tại Đại sứ quán ở Kyiv, Ukraine, bắt đầu với sự rời đi của các nhân viên không cần thiết và các thành viên trong gia đình.
(CLO) Chiều 26/8, tại Hà Nội, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tổ chức họp báo thông tin về chuyến thăm Việt Nam. Tại họp báo, bà Kamala Harris đặc biệt nhấn mạnh việc duy trì và củng cố những mối quan hệ đối tác với Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc đối với hạnh phúc của người dân Mỹ.