Nga - Trung lập sàn vàng riêng, tách khỏi phương Tây
(CLO) Nga lập sàn vàng riêng, Trung Quốc mở kho vàng offshore, hơn 6 tỷ USD vàng Serbia rút khỏi phương Tây.
Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giảm sự chi phối của phương Tây trên thị trường vàng toàn cầu. Động thái này nằm trong xu hướng lớn hơn, khi hai quốc gia hướng tới tự chủ về tiền tệ và đưa dự trữ vàng ra khỏi các trung tâm tài chính truyền thống của phương Tây.
.png)
Nga hiện chuẩn bị ra mắt một sàn giao dịch vàng riêng, hoạt động độc lập với Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), tổ chức vốn giữ vai trò chủ đạo trong việc định giá vàng quốc tế từ đầu thế kỷ 20. Theo thông tin từ các quan chức Nga, sàn giao dịch mới sẽ tập trung vào vàng vật chất và mở cửa cho các nước thuộc khối BRICS tham gia.
Đây được xem là bước đi chiến lược để xây dựng một thị trường vàng tự chủ, không phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây, đồng thời phản ánh xu hướng giảm dần vai trò của đồng đô la Mỹ trong các nền kinh tế mới nổi.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng có bước tiến đáng chú ý khi khai trương kho vàng offshore đầu tiên tại Hồng Kông. Cơ sở này cho phép các đối tác thương mại có số dư tích cực với Trung Quốc đổi trực tiếp đồng nhân dân tệ dư thừa sang vàng thông qua Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, mà không cần sử dụng đồng đô la Mỹ.
Các quan chức Trung Quốc đánh giá đây là một bước đi táo bạo, vừa tăng tính minh bạch trong thương mại, vừa quay về nguyên tắc cơ bản của thế kỷ 19: nơi có vàng, nơi đó có tiền.
Bước đi này được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ trong giao dịch quốc tế, đặc biệt với các quốc gia đang đối mặt với sức ép từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và bất ổn địa chính trị gia tăng, vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, liên tục chạm các mức giá cao kỷ lục trong những tháng gần đây.
Tại châu Âu, Serbia trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong việc đưa dự trữ vàng về nước. Theo Bloomberg, Serbia đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ dự trữ vàng trị giá 6 tỷ USD về trong nước và quyết định không tiếp tục gửi vàng tại các đối tác nước ngoài.
Chính phủ Serbia giải thích đây là biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ khủng hoảng tài chính hoặc các lệnh trừng phạt tiềm tàng. Bloomberg nhận định rằng hành động của Serbia có thể mở ra một xu hướng mới, khi nhiều quốc gia khác bắt đầu âm thầm rút vàng từ các kho ở phương Tây để đặt dưới sự kiểm soát trong nước.
Việc Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác tái khẳng định quyền kiểm soát dự trữ vàng cũng như cơ chế định giá cho thấy sự rạn nứt ngày càng lớn trong trật tự tài chính toàn cầu, vốn đã tồn tại từ năm 1922.