Nga, Trung Quốc nhất trí tăng cường bảo vệ an ninh trước áp lực của phương Tây

(CLO) Nga và Trung Quốc nên giữ vững lập trường trong việc từ chối sự can thiệp của phương Tây và bảo vệ lợi ích an ninh của nhau, Tổng thống Vladimir Putin và Tập Cận Bình đã đồng ý trong cuộc gọi điện video hôm thứ Tư (15/12).

Cuộc trò chuyện của hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc diễn ra sau cuộc điện đàm theo hình thức tương tự giữa Tổng thống Putin với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

nga trung quoc nhat tri tang cuong bao ve an ninh truoc ap luc cua phuong tay hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc điện đàm video - Ảnh: Reuters

Tại cuộc trò chuyện, ông Putin và ông Tập nhấn mạnh sự thù địch chung với phương Tây đang đưa Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau như thế nào.

"Hiện tại, một số lực lượng quốc tế dưới chiêu bài 'dân chủ' và 'nhân quyền' đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga, đồng thời chà đạp luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quan hệ quốc tế được thừa nhận", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập nói.

"Trung Quốc và Nga nên tăng cường nỗ lực chung để bảo vệ hiệu quả hơn các lợi ích an ninh của cả hai bên", ông Tập cho biết thêm. 

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các phóng viên rằng ông Tập đã đề nghị hỗ trợ Tổng thống Putin, nhằm đạt được các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Nga từ phương Tây, đồng thời nói rằng ông hiểu những lo ngại của Moscow.

Ông Yuri Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ "quan điểm tiêu cực" của họ về việc thành lập các liên minh quân sự mới như quan hệ đối tác AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ và "Bộ tứ" Ấn Độ-Thái Bình Dương gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ.

nga trung quoc nhat tri tang cuong bao ve an ninh truoc ap luc cua phuong tay hinh 2

Một màn hình khổng lồ chiếu đoạn tin tức về cuộc gặp ảo giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15 tháng 12 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Tăng cường hợp tác trước sức ép

Lời kêu gọi của ông Tập và Putin đã nêu bật cách thức mà Nga và Trung Quốc đang dựa vào nhau để hỗ trợ lẫn nhau, vào thời điểm căng thẳng cao độ trong quan hệ của họ với phương Tây. Trung Quốc đang chịu áp lực về nhân quyền, còn Nga bị cáo buộc có hành vi đe dọa đối với Ukraine.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã thông báo ngắn gọn cho ông Tập về cuộc trò chuyện của ông với Biden, trong đó Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga về việc tấn công Ukraine - điều mà Moscow phủ nhận đang lên kế hoạch - và ông Putin đưa ra yêu cầu về các cam kết an ninh.

Ông Putin nói với ông Tập: “Một mô hình hợp tác mới đã được hình thành giữa các nước chúng ta, cùng với những nguyên tắc khác, như không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng lợi ích của nhau”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông mong được gặp ông Tập tại Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 - sự kiện mà tuần trước Nhà Trắng tuyên bố các quan chức chính phủ Mỹ sẽ tẩy chay vì hành vi nhân quyền của Trung Quốc đối với người Hồi giáo ở khu vực phía tây Tân Cương.

Ông Putin nói: “Tôi muốn lưu ý rằng chúng tôi luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hợp tác thể thao quốc tế, bao gồm cả việc bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa thể thao và phong trào Olympic”.

Tổng thống Putin đã sử dụng quan hệ đối tác của Nga với Trung Quốc như một cách để cân bằng ảnh hưởng của Mỹ, trong khi đạt được các thỏa thuận có lợi, đặc biệt là về năng lượng. Năm nay, ông và ông Tập đã đồng ý gia hạn hiệp ước hợp tác và hữu nghị kéo dài 20 năm.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thương mại song phương đã tăng 31% trong 11 tháng đầu năm nay lên 123 tỷ USD và hai nước đặt mục tiêu vượt 200 tỷ USD trong tương lai gần.

Ông Putin cho biết Trung Quốc đang trở thành trung tâm quốc tế sản xuất vắc xin Sputnik và Sputnik Light của Nga chống lại COVID-19, với hợp đồng ký với sáu nhà sản xuất để sản xuất hơn 150 triệu liều.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: