Các nhà lập pháp Mỹ hối thúc các biện pháp trừng phạt phủ đầu, để răn đe Putin

(CLO) Một nhóm các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Ba (14/12) đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt phủ đầu đối với Nga và tăng cường chuyển vũ khí tới Ukraine, lo ngại rằng các hành động cho đến nay có thể không ngăn cản được Tổng thống Vladimir Putin xâm lược.

Sau chuyến thăm Ukraine vào cuối tuần, ba nhà lập pháp cho biết họ tin rằng ông Putin nghiêm túc về một cuộc tấn công, khi hàng chục nghìn quân đang tập trung gần biên giới Ukraine.

cac nha lap phap my hoi thuc cac bien phap trung phat phu dau de ran de putin hinh 1

Quân đội Ukraine ở vùng Donetsk. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ukraine cáo buộc cơ quan tình báo Nga gây chiến tranh thông tin

Nga đưa vũ khí hạng nặng đến biên giới Ukraine, chiến tranh có thể sắp xảy ra?

Hai ông Putin và Biden đồng ý đàm phán thêm bất chấp bất đồng về Ukraine

Ukraine giữ kín thông tin về UAV và hệ thống tên lửa Javelin ở Donbass

Ông Seth Moulton, một đảng viên Đảng Dân chủ, nói với các phóng viên: “Chúng ta cần quan tâm đến việc răn đe ông Putin hơn là khiêu khích ông ấy".

"Nếu ông Putin tấn công, tôi muốn ông ấy biết rằng ông ấy sẽ gặp khó khăn ngay cả khi mua một lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động chỉ trong 5 phút sau đó, chứ không phải NATO sẽ triệu tập một hội nghị để tranh luận xem phải làm gì tiếp theo trong vài tuần tới".

Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm với ông Putin tuần trước cảnh báo rằng Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt "như chưa từng thấy" nếu Moscow tấn công Ukraine, quốc gia vốn đang chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở miền Đông.

Ông Mike Waltz, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết Mỹ nên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tình trạng bất ổn.

“Tôi nghĩ rằng việc hứa hẹn sẽ có những hành động cứng rắn ... sau một cuộc xâm lược sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều so với tính toán của ông Putin", ông Waltz nói. Ông cũng hối thúc chính quyền Tổng thống Biden giao ngay vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa phòng không.

Ông Ruben Gallego, một đảng viên Dân chủ, cho biết Ukraine có thể ngăn cản ông Putin bằng cách thuyết phục ông "rằng một cuộc tấn công sẽ đẫm máu và nó sẽ kéo dài".

"Đó sẽ là một mối đe dọa hiện hữu đối với sự lãnh đạo của ông ấy nếu có một sự mất mát lớn như vậy", ông Gallego nói thêm.

Giống như ông Biden, các nhà lập pháp loại trừ việc triển khai quân đội Mỹ. Ông Putin đã gia tăng áp lực đối với Ukraine kể từ khi sát nhập Crimea vào năm 2014.

Hôm thứ Ba (14/12), ông Putin cho biết ông muốn có các cuộc đàm phán ngay lập tức với Mỹ và NATO về an ninh của Nga, bao gồm cả đảm bảo rằng liên minh phương Tây sẽ không mở rộng về phía đông sang Ukraine.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: