Nga tuyên bố chiếm lại được hai ngôi làng ở Kursk

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (16/9) cho biết lực lượng của nước này đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở vùng Kursk từ sự kiểm soát của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng các khu định cư Uspenovka và Borki ở vùng Kursk. "Nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục cuộc tấn công và giải phóng các khu định cư Uspenovka và Borki…", tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cho biết thêm, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực rừng vẫn tiếp tục nhằm xác định và tiêu diệt các nhóm phá hoại của đối phương đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga.

nga tuyen bo chiem lai duoc hai ngoi lang o kursk hinh 1

Quân đội Nga. Ảnh: TASS

Tuần trước, một chỉ huy cấp cao của Nga cho biết lực lượng nước này đã khôi phục quyền kiểm soát khoảng 10 khu định cư trong khu vực. Trước đó, Ukraine cho biết lực lượng của họ kiểm soát khoảng 100 ngôi làng ở Kursk trên diện tích hơn 1.300 km2, điều mà phía Nga phủ nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, phát biểu trong bài phát biểu qua video vào buổi tối hôm thứ Hai, cho biết ông đã thảo luận về tình hình ở Kursk với Tổng Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi "và mỗi ngày chúng tôi đều hành động theo đúng kế hoạch".

Ông Zelenskyy cũng cho biết Tướng Syrskyi đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình tiến quân của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt là trên tuyến đường sắt và trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Ông cho biết đã có 100 trận chiến xảy ra trong 24 giờ qua ở mặt trận phía đông, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở khu vực Pokrovsk và Kurakhove. Việc chiếm được Pokrovsk sẽ là một bước tiến tới mục tiêu của Nga là kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.

Tổng thống Zelenskyy cho biết hôm thứ Sáu rằng cuộc tấn công Kursk của Ukraine đã làm chậm lại lực lượng Nga ở miền đông Ukraine. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công Kursk đã làm phân tán lực lượng của Kiev ở tiền tuyến phía đông, làm suy yếu khả năng phòng thủ của họ tại đây.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: